Timo Werner chấn thương, HLV Hansi Flick đau đầu

Chấn thương buộc phải nghỉ World Cup 2022 của Timo Werner làm HLV Hansi Flick gặp khó trong việc lựa chọn nhân sự và cả chiến thuật.
Timo Werner bất ngờ bỏ lỡ World Cup
Timo Werner bất ngờ bỏ lỡ World Cup

Tiền đạo Timo Werner quyết định rời Chelsea mùa hè vừa qua để quay trở lại Leipzig ở Bundesliga vì mục tiêu cao nhất là tìm suất dự World Cup 2022 với đội tuyển Đức. Tiền đạo 26 tuổi này chưa thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao như trước nhưng cũng đã có 4 bàn thắng sau 9 trận chơi lại cho Leipzig ở Bundesliga. Anh luôn được HLV trưởng đội tuyển Đức là Hansi Flick ưu ái sử dụng ngay cả lúc thi đấu sa sút ở Chelsea.

Nỗ lực của Werner rất đáng khen nhưng mục tiêu của anh đã phải chấm dứt một tuần trước khi HLV Flick công bố danh sách cầu thủ Đức dự World Cup 2022. Werner dính chấn thương mắt cá chân khá nặng ở phút 13 trận đấu với Shakhtar Donetsk trong lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. Bác sĩ Leipzig cũng như bác sĩ đội tuyển Đức xác nhận Werner phải nghỉ hết năm 2022 mới có thể trở lại thi đấu.

HLV Flick có lời chúc Werner chóng bình phục và tỏ ra tiếc nuối vì anh xứng đáng được góp mặt ở Qatar cùng tuyển Đức sắp tới. Sự vắng mặt của Werner khiến cho cựu HLV Bayern Munich gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế và cả chiến thuật cho tuyển Đức. Lý do là Bundesliga không sản sinh ra trung phong thực thụ nào có đẳng cấp quốc tế để góp mặt cho World Cup. Werner là người duy nhất là ông Flick sử dụng ở vị trí “số 9”. Trong tay ông hiện tại cho Kai Havertz, Thomas Mueller, Serge Gnabry và Leroy Sane nhưng tất cả đều không phải là trung phong thực thụ mà chỉ là “số 9 ảo”. Như vậy, HLV Flick nếu không tìm được trung phong khả dĩ nào ở Bundesliga trong những ngày tới thì khả năng Xe tăng sẽ chạy số 9 ảo trong suốt kỳ World Cup sắp tới.  

Ông Flick đang nỗ lực theo dõi Bayern Munich của người kế nhiệm Julian Nagelsmann. Lý do là Bayern đang chơi rất tốt trên hàng công khi ông Nagelsmann luân phiên thay thế Muller, Sane và Gnabry được xếp đá cao nhất trên hàng tấn công song vẫn đạt hiệu quả cao. Bayern có tới 38 bàn thắng sau 12 vòng đấu. Bộ ba này có tổng cộng 11 bàn thắng. Ngoài ra, cầu thủ trẻ Musiala của Bayern được kéo vào đá hộ công đã có 7 bàn và 4 pha kiến tạo. Có thể chiến thuật và nhân sự của Bayern Munich sẽ mở được nút thắt khó khăn vì vắng Werner cho HLV Flick.

Tin cùng chuyên mục