Tiếc khi Thùy Linh chỉ giành ngôi á quân giải cầu lông tại Đức

Mọi chờ đợi của người hâm mộ cầu lông Việt Nam hướng tới trận chung kết giải cầu lông Đức mở rộng 2024 nhưng một chút tiếc nuối khi tay vợt Nguyễn Thùy Linh chưa có ngôi vô địch.

Nguyễn Thùy Linh giành ngôi á quân đơn nữ tại giải cầu lông Đức mở rộng 2024. Ảnh: BWF
Nguyễn Thùy Linh giành ngôi á quân đơn nữ tại giải cầu lông Đức mở rộng 2024. Ảnh: BWF

Tối 3-3 tại Đức, tay vợt Nguyễn Thùy Linh bước vào trận chung kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Đức mở rộng 2024. Đây là giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 và lần đầu tiên Nguyễn Thùy Linh góp mặt ở chung kết giải cấp độ như vậy.

Thùy Linh là hạt giống số 7 gặp tay vợt Đan Mạch hạt giống số 6 Mia Blichfeldt tại trận tranh ngôi vô địch. Ván đầu diễn ra với những nhịp cầu đầu tiên khá cân bằng. Dẫu thế, Mia Blichfeldt vẫn thể hiện một sự nhỉnh hơn ở chuyên môn nên trong các điểm cầu quyết định thì tay vợt này chủ động tấn công khiến Thùy Linh mất điểm. Khép lại ván đầu tiên, tay vợt đối phương thắng Thùy Linh 21-11. Ván thứ 2, mọi thứ tưởng chừng sẽ có thay đổi để Thùy Linh lật ngược thế trận thì cục diện trận đấu không như vậy. Mia Blichfeldt một lần nữa chơi áp đảo đưa Thùy Linh vào thế phải phòng thủ. Kết thúc ván này, tay vợt người Đan Mạch thắng 21-9. Sau 35 phút của trận chung kết, Nguyễn Thùy Linh thua 0-2 nên có vị trí á quân đơn nữ giải năm nay.

Chưa có được chiến thắng là điều đáng tiếc cho Nguyễn Thùy Linh bởi tay vợt của chúng ta đã thi đấu nỗ lực toàn giải. Dẫu vậy, vị trí á quân là một kết quả cao nhất của Thùy Linh trong các giải quốc tế ở năm 2024 tới nay.

Sau giải đấu này, Thùy Linh tiếp tục thi đấu các lượt giải ở châu Âu tại Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha nhằm tích điểm đảm bảo thứ hạng trong việc tranh tấm vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tin cùng chuyên mục