Thưởng nóng khích lệ tranh vé dự Olympic Paris 2024

Đến hiện tại, thể thao Việt Nam đã sở hữu 6 tấm vé chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024, gồm: bắn súng (2 suất), xe đạp (1 suất), bơi (1 suất), quyền Anh (1 suất), cử tạ (1 suất).

Việc giành vé “vàng” tham dự và giành được huy chương tại Thế vận hội (Olympic) luôn là các bài toán khó mà những người làm công tác chuyên môn vẫn đang đi tìm lời giải. Dù vậy, việc khích lệ tinh thần các tuyển thủ trọng điểm cho đấu trường Olympic luôn được thể thao Việt Nam chú trọng.

Một số liên đoàn thể thao đã treo thưởng nhằm động viên và cổ vũ cho các tuyển thủ chuẩn bị cho Olympic. Đơn cử là Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng đến mỗi xạ thủ giành vé dự Olympic. Đồng thời, mức thưởng dành cho các xạ thủ đạt thành tích tại Olympic Paris 2024 lần lượt là: 500 triệu đồng đối với huy chương vàng, 300 triệu đồng đối với huy chương bạc và 200 triệu đồng với huy chương đồng. Mức thưởng sẽ được tăng thêm tùy theo việc liên đoàn kêu gọi thêm các nguồn lực tài trợ. Hiện đội tuyển bắn súng Việt Nam đang có 2 suất chính thức dự đấu trường Olympic lần này là Trịnh Thu Vinh (súng ngắn hơi nữ) và Lê Thị Mộng Tuyền (súng trường hơi nữ).

CN6c.jpg
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền được kỳ vọng sẽ giành huy chương tại Olympic Paris 2024. Ảnh: P.MINH

Trong buổi làm việc với đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội mới đây, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cùng chung kỳ vọng rằng đội tuyển bắn súng Việt Nam phải nỗ lực cao nhất để có thể chạm tay vào tấm huy chương Olympic. Có thể, câu chuyện tái diễn chiến tích HCV và HCB của huyền thoại Hoàng Xuân Vinh là khó khăn, tuy nhiên, các xạ thủ thế hệ kế tiếp hoàn toàn đủ khả năng chen chân vào nhóm dẫn đầu thế giới.

Tương tự, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng ưu ái cho các tay vợt nằm trong đội hình trọng điểm giành vé Olympic. Mức thưởng “nóng” mà liên đoàn này đưa ra dành cho các tuyển thủ giành tấm vé “vàng” sau giải vòng loại là 100 triệu đồng/suất.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ cho biết, mức treo mức thưởng này là nhằm động viên tinh thần thi đấu cho các tay vợt, để họ bước ra đấu trường quốc tế với khát vọng đưa bóng bàn Việt Nam trở lại “bản đồ” Olympic, giống như trước đây, tay vợt Đoàn Kiến Quốc từng viết nên lịch sử với 2 lần đoạt vé chính thức.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã đăng ký 4 tuyển thủ Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh dự vòng loại Olympic khu vực châu Á từ ngày 6 đến 8-5 tại Thái Lan. Để chuẩn bị, các tay vợt đang có chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) kéo dài tới hết ngày 30-4. Châu Á hiện đã có các quốc gia giành suất tham dự Olympic Paris 2024, bao gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Công (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

CN6b.jpg
Nguyễn Anh Tú là tay vợt được trông chờ sẽ giúp bóng bàn Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024

Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ chiến lược thể thao quốc tế, Công ty TNHH Asong Invest (đối tác chiến lược của Quỹ chiến lược thể thao quốc tế tại Việt Nam) đã công bố thỏa thuận hợp tác liên quan đến Olympic Paris 2024, đáng chú ý là việc tài trợ tiền thưởng cho các vận động viên (VĐV) Việt Nam đoạt huy chương tại Thế vận hội vào tháng 7 tới.

VĐV giành huy chương vàng sẽ được thưởng 1 triệu USD, huy chương bạc được thưởng 500.000 USD, huy chương đồng được thưởng 200.000 USD. Đây cũng là phần thưởng lớn nhất trong lịch sử mà các VĐV thể thao Việt Nam được nhận nếu giành huy chương Olympic.

Tin cùng chuyên mục