Thua tuyển Anh, Italia vẫn còn cơ hội dự Euro 2024

Có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhưng Italia để cho chủ nhà Anh lội ngược dòng thành công. Trận thua này cùng với kết quả Ukraine thắng Malta đẩy Italia xuống vị trí thứ ba bảng C. Tuy nhiên, Italia vẫn còn cơ hội giành suất dự Euro 2024 nếu chơi tốt ở hai trận cuối cùng.
Italia đã chơi khá hay trên sân Wembley và không hề hoảng loạn khi thua trận
Italia đã chơi khá hay trên sân Wembley và không hề hoảng loạn khi thua trận

HLV Luciano Spalletti có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát trận đấu với Anh so với trận trước đó thắng Malta. Hai trong số những sự thay đổi là Scamacca và Di Lorenzo đã kết hợp với nhau có bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 15. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 24 tuổi cho đội tuyển Italia sau 13 lần ra sân.

Gần giống như trận thắng Ukraine hồi tháng 9, sau khi có được 2 bàn thắng thì Italia giảm sức tấn công để cho đội khách gỡ lại 1 bàn. Lần này cũng vậy nhưng sớm hơn rất nhiều. Chỉ mới dẫn trước 1 bàn, Italia đã giảm nhịp độ tấn công và không quyết đoán ở những tình huống tranh bóng 50-50. Trong khi đó, tuyển Anh đẩy mạnh tấn công và lấn sâu vào vòng cấm của thủ môn Donnarumma. Di Lorenzo có pha phạm lỗi với Bellingham ở phút 32 dẫn tới quả phạt đền mà Kane thực hiện chính xác gỡ hòa 1-1.

Nếu như Italia cố gắng tấn công thì Anh chuyển sang chơi phản công khá sắc bén ở hiệp 2. Rashford đưa tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà sau đợt phản công chớp nhoáng ở phút 57. Kane ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu để ấn định tỷ số 3-1. Tuyển Anh đã chính thức đoạt vé ở ngôi đầu bảng C với 16 điểm sau 6 trận, khi trội hơn Ukraine và Italia trong đối đầu trực tiếp.

Italia bị đẩy xuống vị trí thứ ba ở bảng C nhưng cơ hội có vé dự Euro 2024 trên đất Đức vẫn còn. Italia đang kém Ukraine 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận và trận cuối cùng gặp trực tiếp Ukraine để phân thắng bại.

Nếu Italia thắng Bắc Macedonia ở trận đấu tới thì sẽ bằng 13 điểm với Ukraine song được xếp trên vì hơn hiệu số bàn thắng bại. Italia đã thắng Ukraine 2-1 ở lượt đi nên chỉ cần cầm hòa ở lượt trận cuối cùng là nắm chắc ngôi nhì bảng dù có cùng 14 điểm nhưng hơn chỉ số phụ (cả hiệu số bàn thắng bại lẫn đối đầu trực tiếp, số bàn thắng ghi được).

Trong trường hợp Italia không thể có được suất trực tiếp thì cơ hội tới Đức mùa hè năm sau vẫn còn. Lý do là Italia có được tấm vé đá play off nhờ đứng đầu bảng ở Nations League.

Tin cùng chuyên mục