Thomas Muller mang băng đội trưởng, cơ hội vẫn mở với Mats Hummels

Gặp phải những ca vắng mặt vì Covid-19, đội tuyển Đức có chút thay đổi trước trận gặp Hungary và Anh ở Nations League.
HLV Hansi Flick
HLV Hansi Flick

Thủ môn đội trưởng Manuel Neuer và đồng đội ở Bayern Munich là Leon Goretzka cùng tiền đạo Julian Brandt đã rời nơi tập trung tuyển Đức vì dương tính với Covid-19. HLV Hansi Flick cho biết dù ba cầu thủ này chỉ có những triệu chứng thông thường của cảm cúm nhưng vì sự thận trọng chung cho toàn đội nên các cầu thủ trên đành phải chia tay trước trận gặp Hungary và Anh ở Nations League.

Tình thế buộc HLV Flick phải có những điều chỉnh nhân sự cho trận đấu sắp tới dù ông đã triệu tập Maximilian Arnold và Oliver Baumann thay thế. Thủ môn bắt chính ở trận gặp Hungary sẽ là Marc ter Stegen. Những thủ môn dự bị như Bernd Leno, Kevin Trapp và Baumann đều luôn ở tư thế sẵn sàng. Stegen thay Neuer ở vị trí thủ môn, còn người mang băng đội trưởng chỉ được ông Flick nói bóng gió “Một cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc nhất”. Người hâm mộ lập tức nhận ra đó chính là Thomas Muller, một học trò cưng của ông Flick khi còn ở Bayern Munich. Mục tiêu mà ông Flick nói rõ là Đức sẽ giành suất đầu bảng để kiếm vé vào đá bán kết. “Trong hai trận tới sẽ rất quan trọng. Chúng tôi phải cho thấy sự can đảm trước Hungary bởi họ có HLV Marco Rossi đang làm rất tốt công việc của mình. Mục tiêu của chúng tôi là ngôi đầu bảng để lấy vé dự bán kết”, ông Flick nói.

HLV Flick đang khá hài lòng với lực lượng hiện tại nhưng vẫn đang dõi mắt tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho World Cup 2022 sắp tới. Một trong những cầu thủ được ông Flick nêu đích danh là Mats Hummels. Trung vệ Borussia Dortmund đang chơi rất tốt nhưng không được triệu tập lần này. Cựu HLV Bayern Munich cho biết là ông đang có trong tay những trung vệ rất tốt nhưng vẫn cần thêm người để tạo môi trường cạnh tranh cao hơn. Nếu Hummels vẫn duy trì phong độ ổn định như hiện tại thì khả năng có mặt trong danh sách sang Qatar tháng 11 tới là khá cao. Lần cuối cùng Hummels chơi cho đội tuyển là ở Euro 2020 và đã có 76 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Tin cùng chuyên mục