Thêm một chiến thắng nâng cao tinh thần cho tuyển Đức

Cầu thủ vào thay người Niclas Fullkrug đã ghi bàn thắng muộn giúp đội chủ nhà Euro 2024 giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Hà Lan. Sau kết quả 2-0 tại Pháp, thì chiến thắng lớn này tiếp tục khẳng định sự thăng tiến về mặt phong độ và tinh thần cho tuyển Đức khi chưa đầy 3 tháng nữa giải vô địch châu Âu sẽ diễn ra.

Tuyển Đức giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Hà Lan vài ngày sau chiến thắng tại Pháp.
Tuyển Đức giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Hà Lan vài ngày sau chiến thắng tại Pháp.

Tuyển Đức bước vào trận đấu với sự rộn ràng trên khán đài, điều hiếm thấy trong hơn một năm gần đây sau phong độ tồi tệ chỉ thắng 3 trong 11. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Pháp vào thứ Bảy rõ ràng đã kích thích sự lạc quan và hưng phấn trở lại. HLV Julian Nagelsmann đã chọn đội hình không thay đổi so với trận thắng gần nhất. Tuy nhiên, tuyển Đức buộc phải lội ngược dòng sau khi để thủng lưới sớm ngay phút thứ 4, khi Joey Veerman tận dụng pha phòng ngự cẩu thả của Maximilian Mittelstaedt để đưa Hà Lan vượt lên.

Nhưng Mittelstaedt, người chỉ chơi trận thứ 2 trong màu áo Đức, đã bù đắp sai lầm của mình ngay sau đó bằng một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm để san bằng tỷ số ở phút thứ 10. Jamal Musiala, người kiến tạo bàn gỡ hòa bằng một đường chuyền tinh tế, suýt đã có pha kiến tạo khác ở phút thứ 17 khi chuyền thuận lợi cho Kai Havertz, nhưng tiền đạo của Arsenal lại sút thẳng vào thủ môn. Tuyển Hà Lan, đội đã thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đánh bại Scotland 4-0 vào thứ Sáu, trông có vẻ rời rạc và hiếm khi gây khó khăn cho hàng phòng ngự Đức. Tuy nhiên, đội khách đã phòng ngự khá tốt để hạn chế nỗ lực của chủ nhà.

HLV Julian Nagelsmann tung những cầu thủ kinh nghiệm Thomas Mueller và Fuellkrug vào sân thay Havertz và Florian Wirtz, giúp tuyển Đức cải thiện nhiều hơn trong lối chơi. Ở phút 85, Fuellkrug bật cao nhất để đánh đầu từ quả phạt góc của Toni Kroos, thủ môn xuất sắc của Hà Lan, Bart Verbruggen đã cố gắng cản phá nhưng công nghệ đường biên xác nhận bóng đã đi qua vạch vôi. Đây là bàn thắng thứ 11 của Fuellkrug trong 15 trận đấu quốc tế. Nó cũng chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Hà Lan.

Germany1.jpg
Toni Kroos trở lại và bổ sung rất nhiều phẩm chất cho tuyển Đức.

Tuyển Đức giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, một phần thưởng cho nỗ lực của HLV Nagelsmann - người bao gồm 6 gương mặt mới cùng và sự quay trở lại của Toni Kroos. Nhà cầm quân 36 tuổi chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu thậm chí còn thử thách hơn so với trận đấu với Pháp, bởi vì sự thay đổi trong cách triển khai đội hình của Hà Lan là rất phi thường, với rất nhiều sự thay đổi về vị trí. Đó là một trận đấu rất hay và là điều chúng tôi có thể phân tích liên quan đến Giải vô địch châu Âu”.

Tiếp theo, tuyển Đức sẽ thi đấu các trận giao hữu cuối cùng vào tháng 6 với Ukraine và Hy Lạp. Chủ nhà sẽ mở màn Euro 2024 với Scotland ở Munich vào ngày 14-6, sau đó gặp Hungary ở Stuttgart vào ngày 19-6 và Thụy Sĩ ở Frankfurt vào ngày 23-6.

Tin cùng chuyên mục