Thể trạng của Messi được đánh giá “hàng tuần”

HLV Gerardo "Tata" Martino của Inter Miami cho biết Lionel Messi đang gặp vấn đề cơ chân nên siêu sao 36 tuổi nằm trong diện “chăm sóc đặc biệt”, và khả năng ra sân của anh chỉ được quyết định trước mỗi trận đấu.

Lionel Messi đang gặp vấn đề cơ chân nên siêu sao 36 tuổi nằm trong diện “chăm sóc đặc biệt”.
Lionel Messi đang gặp vấn đề cơ chân nên siêu sao 36 tuổi nằm trong diện “chăm sóc đặc biệt”.

Messi đã vắng mặt trong trận thắng 3-1 trước D.C. United vào thứ Bảy tại Washington. Đây là trận MLS thứ 2 liên tiếp Messi không thể thi đấu. Chen giữa đó, cầu thủ 8 lần thắng Quả bóng vàng ra sân ở chiến thắng 3-1 trước Nashville tại lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup hôm thứ Tư, ghi một bàn và kiến tạo bàn thắng khác, nhưng phải rời sân ở phút 50.

Siêu sao 36 tuổi được cho có thể vắng mặt ở 2 trận giao hữu của đội tuyển Argentina ở Mỹ, gặp El Salvador vào ngày 22-3 và gặp Costa Rica 4 ngày sau đó. Trong khi với Inter Miami, khả năng anh ra sân trận gặp New York City FC vào ngày 30-3, hay đấu với CF Monterrey ở 2 lượt trận tứ kết CONCACAF Champions Cup - với trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 3-4, và trận lượt về ở Mexico một tuần sau đó - chỉ sẽ được đánh giá trước mỗi trận.

HLV Martino xác nhận: “Vấn đề tuyển chọn Leo hay không là để người của đội tuyển quốc gia bàn bạc. Cậu ấy bị chấn thương cơ. Chấn thương của Messi phải được xử lý hàng tuần và chúng tôi sẽ đánh giá nó. Điều rõ ràng mục tiêu của cậu ấy là muốn chơi ở tứ kết CONCACAF”.

Không có Messi bị chấn thương, Inter Miami đã tận dụng 2 bàn thắng của Luis Suarez để đánh bại D.C. United. Cầu thủ kỳ cựu người Uruguay bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, vào sân ở phút 62 khi tỷ số hòa 1-1, nhưng nhanh chóng tạo tác động khi ghi bàn ở các phút 72 và 85 để mang về cho Miami 10 điểm sau 5 trận đầu mùa giải MLS. Đây là cú đúp thứ 2 của chân sút 37 tuổi cho CLB mới, nâng số bàn thắng lên 6 bàn sau 7 lần ra sân.

Tin cùng chuyên mục