Thể thao Việt Nam: Một năm nhộn nhịp

Năm 2015 chuẩn bị khép lại, nhìn lại năm qua, hoạt động của ngành thể thao đúng là rất sôi động…

Năm 2015 chuẩn bị khép lại, nhìn lại năm qua, hoạt động của ngành thể thao đúng là rất sôi động…

1. Việc ngành VH-TT-DL lựa chọn sự kiện “SEA Games 28 là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử Thể thao Việt Nam khi  lần đầu tiên các môn Olympic đóng góp tới 87% tỷ lệ các môn đoạt HCV” là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành phần nào ghi nhận thành quả đáng kể từ các HLV, VĐV. Một năm thi đấu, tranh tài của thể thao thành tích cao, SEA Games 28-2015 và vòng loại Olympic 2016 là 2 đấu trường quan trọng nhất. Tất nhiên, song hành với nó còn rất nhiều các giải đấu quốc tế quan trọng khác. Để từ đấy, những đội tuyển như bơi, bắn súng, cử tạ giành được các suất chính thức dự Olympic đầy quý giá.

Ánh Viên góp phần rất lớn đưa bơi lội Việt Nam lên tầm cao mới. Ảnh: T.L

Sự phát triển mạnh mẽ gia tăng thành tích huy chương và thu hẹp khoảng cách chuyên môn (trong một số nội dung cụ thể) tại một số môn thuộc nhóm Olympic của VĐV Việt Nam trước đối thủ khu vực, châu lục và thế giới là điều đáng ghi nhận ở năm 2015. Nguyễn Thị Ánh Viên lần đầu lọt tới bán kết cự ly khi thi đấu giải bơi VĐTG 2015 và xếp hạng 10 ở một nội dung (400m hỗn hợp cá nhân) là kết quả rất khích lệ. Thạch Kim Tuấn đoạt HCĐ giải cử tạ VĐTG 2015 và cùng cử tạ Việt Nam có 3 suất chính thức Olympic 2016 là kết quả trên mong đợi. Nguyễn Thị Huyền vượt chuẩn Olympic 2016 liên tiếp tại 2 nội dung 400m và 400m rào ngay khi thi đấu SEA Games 28-2015 là điều ít ai nghĩ tới… là những kết quả rất chú ý của VĐV thể thao thành tích cao trong năm 2015.

Thạch Kim Tuấn (phải) đoạt HCĐ giải cử tạ VĐTG 2015. Ảnh: T.L

Bên cạnh họ, các tuyển thủ của cờ vua, bắn súng, taekwondo, judo, karatedo, vật, bắn cung, đua thuyền, đấu kiếm, TDDC, xe đạp… ít nhiều đều có kết quả huy chương châu lục trong năm thi đấu. Cũng ở năm 2015, số VĐV của các môn trọng điểm được ra nước ngoài tập huấn dài ngày nhiều hơn. Điểm đến như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan được lựa chọn nhiều thay vì trước đây chúng ta chỉ hướng tới nơi tập tại Trung Quốc. Tất nhiên, bên cạnh sự sôi động ấy, vẫn còn nhiều việc được xem là bất cập với thể thao. Cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện của nhiều đội tuyển quốc gia chưa hẳn phải đầy đủ hết.

Chúng ta hiện có 4 trung tâm huấn luyện thể thao tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số điểm lẻ khác nhưng nếu hỏi tại đó cơ sở vật chất đã phù hợp chưa thì nhiều VĐV đều lắc đầu. Bản thân nhà quản lý biết điều đó. Ngân sách tu sửa hàng năm chỉ có hạn nên tất cả vẫn phải co kéo. Chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu không có. Đó cũng là một trong những nguyên do vì sao nhiều VĐV quan trọng như Hà Thanh, Kim Tuấn… gặp chấn thương bởi không có quãng thời gian trị liệu phù hợp. Nếu biết, chúng ta đã có Quy hoạch phát triển TDTT tới năm 2020, định hướng tới năm 2030. Trong quy hoạch ấy, hết năm 2015 này, thời gian tới năm 2020 chỉ còn 5 năm nữa thôi.

2. Thể thao là của mọi người. Phát triển thể thao không chỉ có thành tích cao mà còn nhiều mảng khác. Tất cả đều chờ Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 phải dần thực hiện tạo tính hiệu quả hơn. Năm 2015, tiến độ thực hiện không cao. Theo tìm hiểu, tính tới tháng 6-2015, mới chỉ có 47/63 tỉnh thành, thành lập được Ban chỉ đạo và xây dựng được chương trình hoạt động khung cho Đề án. Ngay như thành phố lớn là Hà Nội cũng chưa thành lập được Ban chỉ đạo và xin chậm tiến độ.

Hiện tại, mọi việc vẫn chủ yếu trong công tác tuyên truyền thông tin. Vấn đề cốt lõi chính là kinh phí thực hiện cho đề án là rất hạn chế. Vì vậy, năm 2016, ngành thể thao hướng trọng tâm trong việc xây dựng cơ chế, chính sách dành cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ cho Đề án cũng như tìm kiếm thêm nguồn lực xã hội tham gia tài trợ.

NGUYỄN ĐÌNH

 Tập huấn ở Hy Lạp, Cuba

Trong tháng 1-2016, dự kiến đại diện của Tổng cục TDTT sẽ tới các quốc gia như Hy Lạp, Cu Ba… để tìm hiểu mô hình hoạt động, tập huấn tập luyện thể thao tại quốc gia bạn. Thông qua đợt khảo sát, ngành thể thao Việt Nam sẽ tìm hướng phối hợp cùng các nền thể thao trên xem kết hợp trao đổi làm việc ở những môn thể thao nào là phù hợp nhất. Nếu thành công và tìm hiểu đúng về các môn thể thao thế mạnh của nước bạn, chúng ta thêm cơ hội cử các đội tuyển phù hợp đến đây tập huấn để gia tăng chuyên môn.

 Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 10 sự kiện tiêu biểu

Bộ VH-TT-DL đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm hoạt động 2015. Góp mặt 4 trong 15 đề cử ban đầu để bầu chọn, lĩnh vực thể thao đã có 2 sự kiện nằm trong 10 sự kiện được công bố. Các sự kiện đó là là “SEA Games 28 là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam khi  lần đầu tiên các môn Olympic đóng góp tới 87% tỷ lệ các môn đoạt HCV” (đứng vị trí thứ 9); “Ánh Viên vào tốp 5 nữ kình ngư xuất sắc nhất châu Á, được báo chí quốc tế mệnh danh “Cô gái thép”” (đứng vị trí thứ 10). Việc kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được lựa chọn đứng trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành là ghi nhận đáng kể về nỗ lực tập luyện, thi đấu và kết quả của VĐV này. Năm ngoái, trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành, lĩnh vực thể thao đóng góp 3 sự kiện đứng ở các vị trí 6, 7, 8. Đồng thời, ở năm ngoái, lĩnh vực thể thao cũng có 1 VĐV được bầu chọn là 1 trong 10 sự kiện đó là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng). Hiện tại Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn đang tập huấn tại Mỹ cùng HLV Đặng Anh Tuấn. Trong năm 2016, Ánh Viên và bơi lội Việt Nam có mục tiêu đạt thêm chuẩn A trong các nội dung thi đấu để giành thêm suất chính thức thi đấu Olympic 2016.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục