Thể thao Quảng Ninh sẵn sàng đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022

Các cơ sở vật chất dự kiến được sử dụng cho Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022 đã được đại diện ngành thể thao tới thị sát và đánh giá sơ bộ.
Nhà thi đấu hiện đại của Quảng Ninh sẽ là một trong những địa điểm tổ chức Đại hội TDTT Toàn quốc 2022. Ảnh: NHẬT ANH
Nhà thi đấu hiện đại của Quảng Ninh sẽ là một trong những địa điểm tổ chức Đại hội TDTT Toàn quốc 2022. Ảnh: NHẬT ANH

Tổng cục TDTT đã có đoàn làm việc gồm lãnh đạo các vụ thể thao chức năng và lãnh đạo Tổng cục TDTT trực tiếp tại tỉnh Quảng Ninh trong ngày 16-10 để nắm bắt thực tế hiện trạng các công trình cơ sở vật chất dự kiến sử dụng cho Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022. 

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã mở cửa cho phép các hoạt động thể thao trở lại và đoàn công tác được tới trực tiếp từng khu vực như SVĐV Cẩm Phả, nhà thi đấu đa năng tại Đại Yên (Hạ Long) cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Về cơ bản, Tổng cục TDTT cùng địa phương Quảng Ninh cùng thống nhất những tiêu chí dành cho cơ sở vật chất phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc là nơi tập, thi đấu, phòng chức năng phụ trợ; công tác trọng tài, trang thiết bị phụ vụ thi đấu phải đúng tiêu chuẩn quy định.

Điều được thảo luận kỹ là công tác phòng chống dịch Covid-19 với các phương án đảm bảo an toàn sức khỏe y tế và những quy định về phòng chống dịch trong thời gian Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022 tổ chức. Sau chuyến làm việc tại Quảng Ninh, đoàn công tác sẽ có đánh giá cụ thể trước khi gởi văn bản tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL.

Thể thao Quảng Ninh sẵn sàng đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022 ảnh 1 Công trình Nhà thi đấu đa năng hiện đại của Quảng Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022 đưa dự kiến 40 môn thể thao vào tranh tài gồm điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đua thuyền, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, vật, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, xe đạp, bóng bàn, golf, wushu, pencak silat, cờ vua, cầu mây, billiard &snooker, khiêu vũ thể thao, bowling, thể hình, muay, bi sắt, vovinam, võ cổ truyền, vật dân tộc, đá cầu, lặn, cờ tướng, lân sư rồng và dù lượn. Hai môn đang được thảo luận là jiu-jitsu và 3 môn phối hợp (triathlon). Một số môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy cũng đang được xem xét. Thi đấu thể thao điện tử (eSports) cũng có thể được nằm trong nội dung thi đấu. 

UBND tỉnh Quảng Ninh đã gởi văn bản 6868/UBND-VX 1 báo cáo tới Bộ VH-TT-DL về Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 - 2022 và đề nghị cơ quan Bộ VH-TT-DL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Thể thao Quảng Ninh sẵn sàng đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022 ảnh 2 Sân Cẩm Phả sẽ đaing cai SEA Games 31 trước khi tổ chức Đại hội TDTT Toàn quốc 2022.
Sau khi tỉnh Quảng Ninh mở cửa các hoạt động, các giải đấu đại hội TDTT cấp cơ sở đang được tổ chức và dự kiến đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ kết thúc ngày 30-12. Tuần qua, môn taekwondo, pencak silat thuộc chương trình đại hội TDTT cấp tỉnh của Quảng Ninh đã thi đấu xong. Quảng Ninh tổ chức 19 môn trong chương trình đại hội TDTT cấp tỉnh. 

Quảng Ninh có nhiều công trình được sử dụng cho thi đấu SEA Games 31 gồm khu Tuần Châu (3 môn, 2 môn thể thao phối hợp), sân Cẩm Phả (bóng đá nữ), trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh (cờ vua), khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (cờ tướng), bãi biển Tuần Châu (bóng chuyền bãi biển), nhà thi đấu Quảng Ninh tại Đại Yên (bóng chuyền trong nhà). 

Tin cùng chuyên mục