Thầy trò Shin Tae-yong thoải mái đến Hà Nội, quyết tâm phá dớp toàn thua ở Việt Nam

Hai ngày sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng F thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026, các tuyển thủ Indonesia đã đặt chân trở lại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu với thầy trò Philippe Troussier.

Các tuyển thủ Indonesia đã có mặt ở Hà Nội sau chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng. ẢNH: TÂM HÀ
Các tuyển thủ Indonesia đã có mặt ở Hà Nội sau chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Shin Tae-yong cùng các học trò di chuyển bằng chuyên cơ riêng được Hiệp hội Bóng đá của quốc gia này thuê. Chuyến bay chở đội bóng xứ Vạn đảo cất cánh vào 10 giờ sáng 23-3 và sau hơn bốn tiếng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Trong thời gian ở Hà Nội, Indonesia đóng quân trong một khách sạn 5 sao chỉ cách sân thi đấu Mỹ Đình hơn 10 phút di chuyển. Chế độ ăn uống được họ phối hợp chặt chẽ với khách sạn để đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất cho cầu thủ trong tháng Ramadan.

Theo kế hoạch, đội khách có ba buổi tập, trong đó có một buổi tập vào tối 25-3 được làm quen sân Mỹ Đình, trước khi bước vào lượt trận thứ 4 thuộc bảng F gặp đội tuyển Việt Nam vào 19 giờ tối 26-3.

IMG_4159.jpeg
HLV Shin Tae-yong thoải mái xuất hiện trước ống kính phóng viên. ẢNH: TÂM HÀ

Tâm lý của thầy trò Shin Tae-yong đang vô cùng thoải mái sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Kết quả này giúp Indonesia vượt qua chính đội tuyển Việt Nam với 1 điểm nhiều hơn, để tạm chiếm ngôi nhì bảng. Mục tiêu của đội bóng xứ Vạn đảo là kiếm được điểm số trên sân khách để giữ vững lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026. Chỉ Indonesia (4 điểm), Việt Nam (3 điểm) và Philippines (1 điểm) cạnh tranh cơ hội đi tiếp cuối cùng, bởi tấm vé đầu tiên khó thoát khỏi tay đội đầu bảng Iraq đang có 9 điểm tuyệt đối.

Ở trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, Indonesia chào đón sự trở lại của đội trưởng Asnawi Mangkualam sau khi kết thúc án treo giò. Bên cạnh đó, các cầu thủ nhập tịch của đội bóng này sẽ có thêm thời gian tập luyện, làm quen cùng những gương mặt cũ. Họ cũng kỳ vọng vào hai gương mặt vừa làm xong thủ tục nhập tịch là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen sẽ bắt nhịp nhanh và được ra sân thi đấu.

IMG_4161.jpeg
Đội khách có 3 buổi tập trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Bản thân HLV Shin Tae-yong cũng muốn phá dớp toàn thua mỗi khi sang Việt Nam thi đấu. Ở vòng bảng SEA Games 31, U23 Indonesia của ông Shin đã thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Đến bán kết lượt về AFF Cup 2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc đón nhận trận thua 0-2 ở cấp đội tuyển quốc gia cũng trước chính đồng hương Park Hang-seo.

Tin cùng chuyên mục