HLV Shin Tae-yong: Indonesia không thắng may đội tuyển Việt Nam, muốn phá dớp ở Mỹ Đình

Chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng F thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á mang đến niềm tự hào cho HLV Shin Tae-yong cùng các tuyển thủ Indonesia.

HLV Shin Tae-yong được tiếp thêm tự tin sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi.
HLV Shin Tae-yong được tiếp thêm tự tin sau chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến đội tuyển Việt Nam vì đã cùng họ tạo một trận đấu hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ. Đồng thời một lời cảm ơn khác đến người hâm mộ xứ Vạn đảo đã lấp kín hơn 70.000 người trên Gelora Bung Karno để tiếp lửa cho đội chủ nhà. Theo HLV Shin Tae-yong, dù đối diện với một số thời điểm khó khăn, nhưng các học trò của ông đã biết cách vượt qua để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm vào tối 21-3.

“Indonesia có nhiều cầu thủ mới, chưa có nhiều thời gian để tập cùng những với những gương mặt cũ. Vì thế, khâu phối hợp trong hiệp 1 chưa thật sự tốt, tuy nhiên cũng chẳng đến mức tệ”, chiến lược gia 54 tuổi phát biểu.

Đầu hiệp 2, HLV Shin Tae-yong tung tiền vệ Egy Maulana vào sân, và đây được xem bước ngoặt dẫn đến chiến thắng cho Indonesia. Xuất phát từ pha ném biên rất mạnh của Pratama Arhan ở phút 52, lần lượt Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng của đội tuyển Việt Nam phá bóng không dứt khoát và trở thành đường kiến tạo cho Egy ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Điều đáng nói, đây là bàn thua thứ 3 mà thầy trò Troussier phải nhận từ những cú ném biên uy lực từ của Pratama.

“Tôi không cho rằng đó là bàn thắng may mắn. Mọi tình huống trên sân đều đến từ cố gắng của cả tập thể, nỗ lực gắn kết giữa cầu thủ cũ và mới lẫn chiến thuật được ban huấn luyện chuẩn bị từ trước”, ông Shin nhấn mạnh.

z5271871768737_a13f2bcf52d34ff0c7c5505bc3e93ca5.jpg
Các cầu thủ Indonesia (áo đỏ) đã gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong nhắc lại quá khứ khi ông cùng Indonesia chưa bao giờ thắng các đội tuyển Việt Nam trên sân khách, từ SEA Games 31 đến AFF Cup 2022. Vì thế, ông cùng các học trò sẽ nỗ lực để phá dớp khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 26-3 tới.

Ông Shin phát biểu: “Chúng tôi có ba tuần chuẩn bị cho trận chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Còn lần này là 3 ngày để lắp ghép đội hình cho trận đấu lượt đi tại vòng loại World Cup 2026, với nhiều tân binh từ châu Âu khoác áo Indonesia. Điều này dẫn đến những chệch choạc khi các cầu thủ phối hợp. Tuy nhiên, tôi tin mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều khi toàn đội sang thi đấu ở sân Mỹ Đình. Bởi các cầu thủ châu Âu sẽ có thêm ít ngày để tập luyện cùng toàn đội”.

Chiến thắng ở trận lượt đi giúp Indonesia có 4 điểm, để vượt qua chính đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn. Điều này mang đến lợi thế rất lớn về mặt tinh thần cho thầy trò Shin Tae-yong trước khi hành quân sang Hà Nội đá trận lượt về.

Tin cùng chuyên mục