Thầy trò Dương Hồng Sơn vào bán kết U21 quốc gia sau 20 quả luân lưu 11m

Phải đến loạt sút luân lưu thứ 10, đương kim vô địch U21 Hà Nội mới đánh bại được U21 Viettel tỷ số 9-8 trên chấm 11m, qua đó giành quyền vào chơi trận bán kết Giải U21 quốc gia 2023. Trước đó, hai đội cầm hòa nhau không bàn thắng trong trận cầu kịch tích, song cũng bị ảnh hưởng vì trời mưa lớn trên sân Thanh Hóa.
Niềm vui của U21 Hà Nội khi giành quyền vào chơi trận bán kết Giải U21 quốc gia 2023. ẢNH: KHẢ HÒA
Niềm vui của U21 Hà Nội khi giành quyền vào chơi trận bán kết Giải U21 quốc gia 2023. ẢNH: KHẢ HÒA

Việc chỉ đứng thứ 3 vòng bảng khiến U21 Viettel sớm đụng U21 Hà Nội ngay vòng tứ kết. Theo giới chuyên môn nhận định, đây là trận “chung kết sớm” của mùa giải, khi 2 đội đang quy tụ những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U19-21 của bóng đá Việt Nam, và đã thay nhau vào đến trận chung kết ở 10 mùa giải vừa qua.

Song, việc mưa lớn ở Thanh Hóa do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đã làm ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Phần lớn thời gian của hiệp 1, đội bóng áo lính vấp phải sức tấn công liên tục bên phía U21 Hà Nội. Các học trò của HLV Dương Hồng Sơn đã một lần làm rung lưới đối thủ, song bị trọng tài Ngô Đắc Tiến không công nhận vì lỗi việt vị. Sự chắc chắn của thủ môn Đoàn Huy Hoàng cùng hàng thủ tổ chức kỷ luật đã giúp U21 Viettel bảo toàn mành lưới sau 45 phút đầu tiên.

U21 Hà Nội (áo vàng) và U21 Viettel (áo đỏ) đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn.

U21 Hà Nội (áo vàng) và U21 Viettel (áo đỏ) đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn.

Bước sang hiệp 2, cơn mưa ngớt dần, và mở ra cơ hội cho U21 Viettel tổ chức các đường lên bóng nhịp nhàng. Thế nhưng, khâu dứt điểm của các học trò mang đến sự tiếc nuối cho HLV Đặng Thanh Phương đứng ở ngoài cabin huấn luyện. Càng về cuối trận, đôi bên đẩy cao tốc độ và có những cơ hội, song không tận dụng được. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết 2 hiệp thi đấu, và buộc hai đội giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m đầy cân não, U21 Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng trước U21 Viettel với tỷ số 9-8 sau 10 lượt sút, để có lần tiếp theo lọt vào trận bán kết Giải U21 quốc gia 2023. Ở vòng bốn đội xuất sắc, thầy trò Dương Hồng Sơn sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết 4 giữa chủ nhà U21 Thanh Hóa và U21 SLNA, diễn ra vào 17g00 chiều 27-9 trên sân Thanh Hóa.

U21 PVF (áo xanh) dễ dàng đánh bại U21 Long An.

U21 PVF (áo xanh) dễ dàng đánh bại U21 Long An.

Bên cạnh niềm vui của U21 Hà Nội còn có U21 PVF. Ở trận tứ kết đầu tiên của ngày thi đấu 26-9, đại diện đến từ miền Bắc không gặp nhiều khó khăn để vượt qua U21 Long An tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Lê Phát và Gia Bảo đã mang đến tấm vé vào bán kết cho HLV Nguyễn Duy Đông cùng các học trò. Đối thủ của U21 PVF là đội thắng trong trận tứ kết 3 giữa U21 Kon Tum gặp U21 Đà Nẵng diễn ra vào 14g30 chiều 27-9 cũng trên sân Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục