Thay 2 HLV chỉ trong nửa tháng, Thái Lan thua sốc trước khi gặp tuyển futsal Việt Nam

Tối 24-3, trong Giải futsal giao hữu quốc tế được tổ chức ở tỉnh Nonthaburi để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đội chủ nhà Thái Lan đã đón nhận thất bại với tỷ số 3-4 trước Australia.

Thái Lan bất ngờ thua Australia ở giải giao hữu chuẩn bị cho sân chơi châu Á. ẢNH: FAT
Thái Lan bất ngờ thua Australia ở giải giao hữu chuẩn bị cho sân chơi châu Á. ẢNH: FAT

Thái Lan đang xếp hạng 25 thế giới, hơn 11 bậc so với thứ hạng của Australia. Đội chủ nhà là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm vé tham dự Futsal World Cup 2024, trong khi Australia đang cố gắng lấy lại hình ảnh của mình sau thời gian dài vắng bóng trên bản đồ của futsal châu Á. Lịch sử đối đầu giữa hai đội ở giải đấu chính thức chưa bao giờ đội futsal xứ chùa Vàng đón nhận thất bại. Đồng thời đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Miguel Rodrigo sau 8 năm trở lại dẫn dắt Thái Lan.

Điểm sơ vài chi tiết để thấy việc Australia đánh bại đội chủ nhà Thái Lan là một kết quả bất ngờ, dù tính chất của trận đấu chỉ mang ý nghĩa giao hữu.

Dù không sử dụng bộ ba ngôi sao Jirawat Sonwichian, Supawut Thueanklang và Apiwat Chaemcharoen, song nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn những cái tên xuất sắc khác như Ronnachai Peerapat hay Atipong Munphlai. Đội chủ nhà cùng Australia tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong hiệp 1, với kết quả hòa 2-2. Sang hiệp 2, lối chơi phòng ngự đầy chặt chẽ và phản công sắc lẹm đã giúp các vị khách giành chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Thất bại của thầy trò Miguel tạo “làn sóng” chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn chuyên về futsal ở Thái Lan. Họ quan ngại về sự chuẩn bị không được tốt này sẽ khiến đội futsal xứ Vàng gặp nhiều khó khăn ở vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, sân chơi lấy tốp 4 đội mạnh nhất dự Futsal World Cup 2024.

434348944_850736873761559_519604644551780729_n.jpg
Cựu HLV của đội tuyển futsal Việt Nam Miguel Rodrigo đang đối diện với sự chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Miguel thừa nhận không có lời bào chữa nào cho thất bại, công việc hiện tại của toàn đội phải tìm ra được điểm khuyết và lập tức sửa sai. “Thái Lan phải nhìn lại và phân tích những điểm cần khắc phục để có thể cải thiện nhanh chóng khi Giải futsal châu Á 2024 chỉ còn hai tuần nữa lăn bóng. Toàn đội phải tập luyện chăm chỉ để sửa chữa những sai lầm của mình. Chúng tôi hướng đến chiến thắng ở giải giao hữu, nhưng chiến thắng bằng cách không thử nghiệm đội hình thì đó không phải mục tiêu của toàn đội”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Thất bại của Thái Lan một phần đến từ sự rối loạn trên băng ghế huấn luyện trong thời gian vừa qua. Giữa tháng 2-2024, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm cựu tuyển thủ futsal Tây Ban Nha Jose Lucas Mena Navarro, người từng giành ngôi á quân Futsal World Cup 1996, dẫn dắt đội tuyển futsal của xứ chùa Vàng tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Nhưng chỉ hai tuần sau, HLV Miguel được FAT bổ nhiệm trở lại sau khi đón nhận thông tin về việc ông Lucas Mena Navarro không đảm bảo sức khỏe để sang Thái Lan làm việc.

Có thể xem việc chọn ông Miguel là phương án bắt buộc với FAT, bởi nhà cầm quân này rất am hiểu nền futsal Thái Lan. Song mặt khác, chiến lược gia 54 tuổi kể từ khi chia tay đội tuyển futsal Việt Nam vào năm 2019 đã không còn huấn luyện thêm đội nào mà chủ yếu đi đứng các lớp HLV của FIFA tổ chức (theo kiểu giảng viên).

Thái Lan của HLV Miguel là một trong 3 đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở vòng bảng Giải futsal châu Á 2024. Cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra vào ngày 21-4 tới. Trước đó, hai đội sẽ gặp chéo Myanmar và Trung Quốc. Việt Nam và Thái Lan được nhận diện là hai đội sẽ đoạt vé đi tiếp vào tứ kết của bảng đấu này.

Tin cùng chuyên mục