Thất bại của Borussia Dortmund là hố sâu tiền bạc

Đội bóng nước Đức dù đang ở phong độ cao tại giải quốc nội đã không thể vượt qua Chelsea hay xóa bỏ hố sâu về nguồn lực trên sân Stamford Bridge, kể cả khi họ đã có lợi thế 1-0 ở lượt đi còn Chelsea thì đang trong khủng khoảng.
Đội ở vị trí thứ 10 tại giải Ngoại hạng đã đánh bại đội bóng đang có 10 trận thắng liên tiếp.
Đội ở vị trí thứ 10 tại giải Ngoại hạng đã đánh bại đội bóng đang có 10 trận thắng liên tiếp.

Dortmund mang 3 trung vệ người Đức đến Stamford Bridge, bên cạnh Niklas Sule và Nico Schlotterbeck thì trung vệ còn lại, Mats Hummels là cầu thủ ngồi dự bị nhưng không được sử dụng khi anh phải đóng 2 vai: nửa làm trợ lý HLV, nửa giống như lãnh đạo CLB. Hummels là người giàu kinh nghiệm bậc nhất ở Champions League. Anh và Marco Reus là những người còn lại sau trận chung kết năm 2013 (thua Bayern Munich). 10 năm sau những ngày huy hoàng đó, Dortmund chỉ còn là đội bóng tầm trung sau khi Jurgen Klopp ra đi và chiến thắng cùng Liverpool 20 tháng sau ngày rời nước Đức.

Dortmund là một điển hình của cái gọi là “kinh tế học bóng đá”. Trong khi Bayern Munich mua cầu thủ theo kiểu làm suy yếu nơi bán, thì Dortmund lại cố gắng bán những thứ tốt nhất của mình và nỗ lực duy trì vị thế để… bán tiếp cầu thủ. Một thập kỷ trôi qua, Chelsea đã có lần thứ 2 vô địch Champions League kể từ sau lần đầu năm 2012, và kể cả khi khủng khoảng về mặt phong độ thì vẫn chơi tốt hơn Dortmund. HLV Edin Terzic tỏ vẻ cam chịu: “Không phải là họ chỉ tiêu tiền đâu, quan trọng là họ mua một số cầu thủ chất lượng”. Ai cũng biết, có nhiều tiền thì vẫn dễ mua hơn.

Chelsea ký với Raheem Sterling vào mùa hè Dortmund bán Erling Haaland. Nếu cầu thủ người Na Uy không gia nhập Man.City, có lẽ Sterling đã không được phép ra đi. Sterling là người ghi bàn đầu tiên cho Chelsea còn bàn thứ 2 đến từ một người Đức, Kai Havertz, người đến Anh với cái giá cao ngất ngưởng vào năm 2020. Trong khi đó, cầu thủ người Anh, Bellingham đang khoác áo Dortmund có lẽ vừa chơi trận cuối cùng ở châu Âu trong màu áo vàng - đen. Dortmund sẽ bán anh này vào mùa hè, chắc chắn là thế khi giá của tiền vệ trẻ này đang ở mức rất cao.

HLV Potter đang ngấp nghé với trát sa thải đã được “cứu” bởi những ngôi sao tỏa sáng kịp lúc.

HLV Potter đang ngấp nghé với trát sa thải đã được “cứu” bởi những ngôi sao tỏa sáng kịp lúc.

Kể từ khi Klopp đưa Dortmund vào chung kết 2013 đến nay, đội bóng chỉ có 1 lần vào đến tứ kết Champions League trong 6 năm qua. Nguồn lực của họ không đủ để đi xa. Lấy ví dụ từ trận cầu với Chelsea. Julian Ryerson, người có thành tích 100% chiến thắng mỗi lần ra sân ở Dortmund thì vắng mặt vì án treo giò. Chấn thương khiến thủ môn Gregor Kobel chơi tuyệt hay ở lượt đi vắng mặt và thêm Karim Adeyemi, người có tốc độ kinh hoàng và ghi bàn duy nhất ở lượt đi 2 tuần trước. Rồi khi trận đấu được 5 phút, Julian Brandt khập khiễng rời sân. Những cầu thủ tốt nhất của họ đều không chơi và Dortmund thì không thể có chất lượng đồng đều giữa đá chính và dự bị.

Ngược lại, Chelsea có thể thắng dù Mason Mount, Kante, Thiago Silva và Badiashile vắng mặt. Họ rủng rỉnh đến mức Marc Cucurella, người được chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, thậm chí còn không được ngồi dự bị trong ba trận gần nhất của Chelsea. Bản hợp đồng kỷ lục Mykhailo Mudryk trị giá 88 triệu bảng thì ngồi dự bị suốt trận, cựu tiền đạo đã từng ghi 141 bàn cho Dortmund là Aubameyang thậm chí còn không được đăng ký đá Champions League. Dortmund làm gì có những thứ xa xỉ như vậy.

Một đội bóng đang có 10 trận thắng liên tiếp đã bị đánh bại bởi một đội ở vị trí thứ 10 tại giải Ngoại hạng. Kỷ lục hoàn hảo của Terzic trong năm 2023 kết thúc khi gặp một Potter đang ngấp nghé với trát sa thải. Thất bại không làm cho Terzic mất ghế, nhưng chiến thắng này có thể khiến cho Chelsea sẽ mua sắm nhiều hơn để cố gắng thành công với “quân cờ Potter” thay vì kết thúc nó. Mọi thứ đến từ chuyện giàu - nghèo, là nguồn lực giữa các CLB ở châu Âu đang bị phân hóa. “Chúng tôi không muốn cạnh tranh với Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi muốn làm điều đó trên sân”, Terzic nói trước trận đấu. Thực tế là họ chơi không tệ, đúng năng lực nhưng rốt cục thì điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì.

Nên mới nói là bóng đá châu Âu không còn sự lành mạnh, cạnh tranh được nữa. Đồng tiền chi phối quá nhiều. Ý tưởng mở rộng Champions League rồi khó mà chống lại kế hoạch Super League.

Tin cùng chuyên mục