Thắng nhọc nhằn Bologna, Inter Milan mở rộng cách biệt lên 18 điểm

Trước chủ nhà chơi chặt chẽ, Inter Milan phải cần tới những cầu thủ phòng ngự góp sức trên hàng tấn công mới có thể giành chiến thắng để duy trì mạch toàn thắng từ đầu năm 2024 tới nay và tạm thời mở rộng cách biệt lên 18 điểm so với Juventus.

Yann Bisseck bay người đánh đầu ghi bàn cho Inter
Yann Bisseck bay người đánh đầu ghi bàn cho Inter

Bologna là đối thủ khó chịu nhất của Inter Milan ở Serie A mùa này. Họ từng cầm hòa đội bóng áo sọc xanh đen ở sân Giuseppe Meazza ở lượt đi. Họ biến Inter Milan trở thành cựu vương ở Cúp Quốc gia. Và lần này, Bologna tiếp Inter Milan với thành tích chưa từng thua trên sân nhà kể từ tháng 8-2023 tới nay.

HLV Simone Inzaghi để tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận đấu này vì quá tải. Những cầu thủ trên hàng tấn công như Marcus Thuram và Alexis Sanchez đá chính hay Marko Arnautovic vào sân thay người rất nỗ lực dứt điểm nhưng không thành công. Đội trưởng ở trận đấu này là Nicolo Barella có tình huống dứt điểm rất căng ở hiệp 1 nhưng không thắng được thủ môn Lukasz Skorupski.

Hàng thủ đã làm thay cho hàng công trong khâu ghi bàn ở trận đấu này. Trung vệ Alessandro Bastoni chuyền bóng để Yann Bisseck bay người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 37. HLV Inzaghi thừa nhận đó là điều bất ngờ với chính ông bởi vì một hậu vệ ở cánh này chuyền đổi hướng cho hậu vệ ở cánh kia ghi bàn là chuyện bình thường còn đây là một trung vệ kiến tạo cho một trung vệ khác ghi bàn là lần đầu tiên ở Inter Milan.

Dù sao, Inter Milan cũng duy trì được chuỗi 13 trận toàn thắng kể từ đầu năm 2024 tới nay và tạm thời nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Juventus lên 18 điểm do đối thủ chưa đấu vòng 28.

Tuy nhiên, trận thắng với tỷ số tối thiểu trên sân Bologna cũng khiến ông Inzaghi có nhiều điều để lo lắng. Cầu thủ của ông thực sự mệt mỏi nên nhiều lần đuối sức trước lối chơi tốc độ của chủ nhà. Khi Bologna đẩy cao đội hình chơi tấn công, Inter Milan phải lùi sâu chống đỡ nên không thể tận dụng được những khoảng trống mà chủ nhà để lộ ra.

“Chúng tôi hiếm khi bị động như vậy nhưng cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi. May mắn là chúng tôi không để thủng lưới ở trận đấu này dù Bologna xứng đáng với việc có điểm vì chơi tốt hơn”, ông Inzaghi thừa nhận. HLV 47 tuổi cho biết thêm có 2 ca chấn thương khiến ông lo lắng, đó là Arnautovic bị đau cơ đùi phải và Carlos Augusto rời sân sau hiệp 1 vì chấn thương bắp chân nên chưa chắc có thể thi đấu ở trận gặp Atletico Madrid ở Champions League vào giữa tuần (Inter Milan đã thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà).

Tin cùng chuyên mục