Thắng Malta 4-0, Italia đã sẵn sàng gặp tuyển Anh

Trận thắng thuyết phục trước Malta tạo động lực lớn cho tuyển Italia cho trận quyết thắng Anh ngay trên sân Wembley vào giữa tuần tới
Azzurri ăn mừng chiến thắng Malta
Azzurri ăn mừng chiến thắng Malta

Ở trận thứ 3 cầm quân đội tuyển Italia, HLV Luciano Spalletti thể hiện rõ được lối chơi tấn công nhanh với bóng ngắn mà ông từng áp dụng ở Napoli. Dù ông mất nhiều trụ cột vì chấn thương và án phạt song vẫn xếp đội hình chơi tấn công theo đúng ý đồ chiến thuật của mình. Những cầu thủ có mặt ở đội hình xuất phát trên hàng công như Moise Kean, Berardi, Bonaventura chơi rất tốt. Cầu thủ vào sân thay người Frattesi tiếp tục thể hiện là “gà son” của ông Spalletti.

Những đợt tấn công nhanh bằng bóng ngắn nhắm vào mép của vòng 16m50 Malta trong những phút đầu trận đã giúp Italia nhận ra được phải dứt điểm từ xa mới tháo gỡ được bế tắc. Bonaventura lần đầu tiên trở lại đội tuyển Italia sau 3 năm chờ đợi đã tạo dấu ấn tuyệt vời với cú sút xa cầu vồng để đưa bóng vượt qua tầm với thủ môn đội khách mở tỷ số ở phút 22. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bonaventura cho đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Italia lúc 34 tuổi, 1 tháng và 22 ngày.

Malta nỗ lực dâng đội hình để tìm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại Euro 2024 kể từ trận thua 1-2 trước Bắc Macedonia hồi tháng 3 tới nay. Chính đội hình dâng cao của đội khách đã giúp Italia chơi dễ dàng hơn. Vẫn đúng cách chơi tấn công nhanh bằng bóng ngắn và khai thác sở trường dứt điểm từ xa mà Italia có bàn thắng thứ hai. Berardi vắng mặt ở đợt thi đấu hồi tháng 9 đã có được cú đúp ở trận đấu này nhờ khả năng chiếm lĩnh không gian rất tốt. Đầu tiên ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, Berardi dứt điểm ngay sát vạch 16m50 đưa bóng bật cột dọc vào lưới.

Berardi ghi cú đúp cho Azzurri

Berardi ghi cú đúp cho Azzurri

Đội trưởng Sassuolo tiếp tục có thêm bàn thắng nữa cho Italia ở phút 63 khi chiếm lấy khoảng trống trong vòng cấm ở phía bên trái mà những cầu thủ Malta tạo ra vì quá tập trung vào chính diện khung thành. Berardi dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0.

Tỷ số chung cuộc được Frattesi ấn định 4-0 ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu. Tiền vệ vào sân thay người này đã dứt điểm từ sát vạch 16m50 trong sự kèm chặt của hậu vệ Malta. Đây là bàn thắng thứ 3 sau 2 trận liên tiếp cho tuyển Italia của tài năng trẻ đang chơi cho Inter Milan.

Italia giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bảng C vòng loại Euro 2024. Thầy trò HLV Spalletti sẽ làm khách trên sân Anh quốc vào giữa tuần tới. HLV 64 tuổi tự tin rằng nếu các học trò của ông giữ được tinh thần thi đấu như những trận vừa qua thì Anh sẽ là đối thủ giúp cho người hâm mộ thấy được tiềm lực của “màu áo Thiên thanh”.

Ông Spalletti dự tính sẽ có ít nhất 2 sự thay đổi cho trận gặp Anh. Khả năng Cristante đá vai trò tiền vệ trụ thay cho Locatelli và Di Lorenzo đá hậu vệ cánh phải thế chỗ Darmian. Mục tiêu của Italia là trả lại món nợ thua 0-2 ở lượt đi trên sân nhà hồi tháng 3 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục