Thạch Thị Ngọc Thảo xuất sắc giành huy chương vàng giải xe đạp vô địch châu Á 2023

Sau khi Nguyễn Thị Bé Hồng giành chiếc huy chương vàng nội dung chạy cá nhân tính giờ U18, một cô gái khác của Việt Nam Thạch Thị Ngọc Thảo tiếp tục làm rạng danh cho làng xe đạp nước nhà khi giành được chiếc huy chương vàng nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ U18 vừa kết thúc lúc 10 giờ sáng nay tại Thái Lan. 
Thạch Thị Ngọc Thảo về nhất nội dung U18 nữ
Thạch Thị Ngọc Thảo về nhất nội dung U18 nữ

Nội dung xuất phát đồng hàng nữ có 29 tay đua của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy 46 km. Đội tuyển xe đạp Việt Nam góp mặt với 2 khuôn mặt Nguyễn Thị Bé Hồng và Thạch Thị Ngọc Thảo, trong khi các đội mạnh như Thái Lan, Kazakhstan, Hongkong… đều dự đủ đội hình với 4 tay đua. Mặc dù thua thiệt về quân số so với đối thủ, nhưng Thạch Thị Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Bé Hồng thi đấu khá khôn ngoan. Họ chấp nhận cho các đội mạnh quân như Thái Lan kiểm soát thế trận để nương theo chạy ở tốp đầu.

Sau khi đi được nữa đoạn đường đua, tay đua Uzbekistan Rizaeva tấn công thoát đi bỏ lại tốp sau vài chục giây. Trong một nỗ lực đuổi bắt, Thạch Thị Ngọc Thảo kết hợp cùng Yevgeniya (Kazakhstan) đã bắt được Rizaeva khi còn khoảng 8 km cuối.

Thạch Thị Ngọc Thảo được BTC kiểm tra xe và doping sau khi giành chiến thắng

Cách đích chừng 3 km, cung đường có một con dốc cũng là lúc Thạch Thị Ngọc Thảo tấn công. Cô đã thoát đi cùng với Yevgeniya và bỏ lại Rizaeva ở phía sau. Tại đích đến, Thạch Thị Ngọc Thảo xuất sắc tung nước rút đánh bại Yevgeniya giành chiếc huy chương vàng.

Với chiếc Huy chương vàng quý giá này, Thạch Thị Ngọc Thảo được Ban phong trào Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam thưởng nóng 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục