Tay vợt Vũ Thị Trang và đồng đội giành HCV vô địch quốc gia

Tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang đã giành tấm HCV vô địch quốc gia cùng đội cầu lông TPHCM tại giải hỗn hợp nam-nữ vô địch đồng đội quốc gia 2023 ngay trên quê hương Bắc Giang của mình.
Đội cầu lông TPHCM đã vô địch tại giải. Ảnh: MINH MINH
Đội cầu lông TPHCM đã vô địch tại giải. Ảnh: MINH MINH

Tối 8-9 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, giải cầu lông hỗn hợp nam-nữ vô địch đồng đội quốc gia 2023 đã khép lại với trận chung kết cuối cùng tranh ngôi vô địch giữa hai đội cầu lông TPHCM và Bắc Giang.

Trong trận chung kết lần này, người đánh trận tiên phong của Bắc Giang ở trận đơn nam đầu tiên là Nguyễn Đức Hiệp trong khi phía cầu lông TPHCM là Nguyễn Hải Đăng. Dường như đây là một cuộc so tài không cùng đẳng cấp nên Hải Đăng với ưu thế vượt trội đã thắng đối thủ bằng kết quả 2-9 (21/7, 21/7).

Trận thứ hai, hai tay vợt nữ quan trọng nhất của hai đội là Trần Thị Phương Thúy (Bắc Giang) và Vũ Thị Trang (TPHCM) đọ sức. Ở cuộc đấu này, Phương Thúy vượt lên chiến thắng 21/8 trong ván đầu. Ván thứ hai, Vũ Thị Trang lấy lại tinh thần và thắng 21/8. Ván quyết định, ván thứ ba, Vũ Thị Trang tiếp tục thắng 21/15.

Trước việc sớm bị dẫn 2-0, ban huấn luyện đội cầu lông Bắc Giang đã phải lên giây cót tinh thần cho các tay vợt chủ nhà. Chính vì thế, ở trận đôi nam tiếp theo, cặp Phạm Văn Hải/Trần Quốc Khánh chơi hiệu quả để thắng 2-0 (21/15, 21/18) trước Nguyễn Hải Đăng/Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM). Tiếp tục trận đánh đôi nữ sau đó, TPHCM lại có chiến thắng trở lại bằng kết quả 2-0 khi Vũ Thị Trang/Vũ Thị Anh Thư thắng Thân Vân Anh/Nguyễn Thị Ngọc Lan với kết quả 2-0. Trận đấu cuối chỉ còn ý nghĩa thủ tục khi Phạm Văn Hải/Thân Vân Anh (Bắc Giang) thắng 2-0 trước Nguyễn Đức Hồng Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (TPHCM) với kết quả 2-0.

Chung cuộc, đội TPHCM thắng đội Bắc Giang 3-2 và đoạt ngôi vô địch quốc gia giải năm nay. Hai đội Hà Nội và Hải Phòng có vị trí đồng hạng 3, giành HCĐ.

Tin cùng chuyên mục