Tay đua Chris Froome: “Năm 2023 sẽ là năm đánh giá lại tất cả”

Chia sẻ với truyền thông về mùa giải mới, tay đua từng 4 lần vô địch Tour de France Chris Froome (Israel–Premier Tech) chia sẻ: “Tôi không biết mình sẽ tiến được bao xa nhưng tôi vẫn có động lực để tiếp tục cải thiện. Năm 2023 sẽ là năm giúp tôi đánh giá lại tất cả”.

Chris Froome tự tin hướng đến năm 2023
Chris Froome tự tin hướng đến năm 2023

Chris Froome được xem là huyền thoại sống của làng xe đạp đương đại thế giới khi từng 4 lần vô địch Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017). Anh cũng là tay đua còn thi đấu hiếm hoi từng vô địch cả 3 Grand Tour. Chẳng những vậy, cua-rơ người Anh còn cho thấy sự toàn diện của mình khi từng giành “Vua leo núi” Tour de France 2015, Giro d’Italia 2018 và cả danh hiệu “Vua nước rút” Vuelta a Espana 2017.

Nhưng ở tuổi 37, Chris Froome đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao, nhất là sau tai nạn suýt chết năm 2019. Dù rất cố gắng nhưng mùa giải 2022 của Chris Froome cùng đội Israel–Premier Tech có khá nhiều nốt trầm, buồn nhất là việc không thể về đến đích cuối cùng Tour de France và hạng 114 chung cuộc Vuelta a Espana.

 Chris Froome và đội Israel Premier Tech

Thế nhưng Chris Froome quyết tâm sẽ tiếp tục đua xe đạp chuyên nghiệp và kỳ vọng mùa giải 2023 có thể là một năm thành công trong sự nghiệp của anh.

Chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha), Chris Froome cho biết anh đã thấy được sự tiến bộ ổn định, dù chậm, sau vụ tai nạn kinh hoàng của anh ấy vào năm 2019 và muốn phấn đấu cho những mục tiêu cụ thể của năm 2023.

Chris Froome nói: “Nếu chúng ta nói về việc giành chức vô địch Tour de France một lần nữa, tôi khẳng định không nghĩ về điều đó. Giấc mơ vẫn còn đó, nhưng quá khó khăn. Tôi chỉ đang tập trung làm theo quy trình mà thôi. Tôi là một người thích thử thách và đang đi trên con đường đầy nỗ lực cho những mục tiêu của mình. Tôi đã bị một tai nạn khủng khiếp suýt phải từ bỏ sự nghiệp và tôi đã cố gắng quay trở lại. Bây giờ mọi thứ đã khác”.

 Chris Froome từng bị tai nạn nặng năm 2019

“Năm 2022 là mùa giải đầu tiên kể từ vụ tai nạn mà tôi không gặp vấn đề gì. Từ khi tôi trở lại đến giờ, giống như tôi là một tay đua mới bước vào chuyên nghiệp. Bây giờ tôi muốn có những thử thách đơn giản, chẳng hạn như trải qua một khoảng thời gian dài mà không gặp bất kỳ vấn đề gì hoặc đặt mục tiêu giành chiến thắng trong giai đoạn. Năm 2023 sẽ là năm giúp tôi đánh giá lại tất cả”, Chris Froome chia sẻ thêm.

Đáp lại, ông bầu Sylvan Adams của Israel Premier Tech đã “bật đèn xanh” để đua Chris Froome – ngôi sao lớn nhất của đội – có thể tham dự bất cứ giải nào “miễn là anh ấy muốn”.

Tin cùng chuyên mục