
Grealish là một trong những cầu thủ bị loại đáng chú ý nhất khi HLV Tuchel lần đầu công bố danh sách đội tuyển Anh, chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2026 với Albania và Latvia. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi của Man.City không ra sân tại Premier League trong 3 tháng qua do chấn thương và phong độ kém. Thay vào đó, anh trở thành tâm điểm chú ý ngoài sân cỏ. Nhưng HLV Tuchel nhấn mạnh lý do khiến cầu thủ bị loại chỉ là vấn đề “thể thao”.
Tân HLV tuyển Anh nói: “Tôi thích Jack. Tôi yêu mọi thứ về cậu ấy - tính cách và phẩm chất. Jack có sự dũng cảm, cậu ấy có thể chịu được áp lực. Cậu ấy có phải là cầu thủ nên có mặt và có thể tạo ra tác động trong đội hình của chúng tôi không? Có, 100%! Nhưng gần đây, cậu ấy đơn giản là không có nhịp điệu… Đây là quyết định mang tính thể thao và ở vị trí của cậu ấy, Anthony Gordon có nhịp điệu hơn, nhiều phút hơn, cường độ hơn và Marcus Rashford bắt đầu thi đấu nhiều. Vì vậy đây là 2 lựa chọn trước Jack”.

Bên cạnh những dấu hỏi về quyết định triệu tập cầu thủ, HLV Tuchel cũng bị chỉ trích vì ít hiện diện ở các trận đấu tại Premier League để đánh giá cầu thủ trong 10 tuần đầu tiên của nhiệm kỳ. Nhưng cựu HLV của Chelsea, PSG và Bayern Munich nhấn mạnh: “Tôi đã xem 25 trận trong 9 tuần qua. Vào những ngày cuối tuần của Premier League, tôi xem ít nhất 5 trận đấu trực tiếp trên màn hình rộng. Tôi không đến sân vận động nhiều vì muốn xem được nhiều trận đấu hơn. Nghe này, tôi cần một chút tin tưởng từ bạn rằng tôi đang làm việc với cường độ cao, và theo cách tốt nhất có thể….”.
Nhà cầm quân 51 tuổi chính thức có trận ra mắt khi đội tuyển Anh gặp Albania tại Wembley vào ngày 21-3, và cho biết ông sẽ không hát Quốc ca của Anh. Người tiền nhiệm của Tuchel, HLV tạm quyền Lee Carsley từng trở thành tiêu đề vào năm ngoái khi ông từ chối hát quốc ca. Nhưng Tuchel đã giải thích cách tiếp cận của mình: “Tôi nghĩ, trước hết, bạn có một quốc ca rất mạnh mẽ, đầy cảm xúc và ý nghĩa, và tôi không thể tự hào hơn khi được ở bên lề sân và phụ trách đội tuyển quốc gia Anh. Tôi đảm bảo ra nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và vì lẽ đó, tôi phải kiếm được quyền hát nó. Tôi chỉ bắt đầu hát khi nhận thấy rằng tôi xứng đáng…”.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu