
- Phóng viên: Điều gì làm ông an tâm với bộ khung của Liên đoàn hiện nay?
Ông Trần Anh Tú. Ảnh: CTV
Ông TRẦN ANH TÚ: Điều tôi cần là những người có tâm huyết thực sự và tôi tin là những thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ này có được tâm huyết cũng như đủ khả năng để làm việc. Trước đây, bộ máy có hơn 10 người nhưng thực tế chỉ có 5-6 người làm, còn lúc này gọn nhẹ hơn nhưng sẽ hiệu quả. Cái chính vẫn là kết quả của công việc.
- Ông có thể tiết lộ công việc đầu tiên của HFF nhiệm kỳ V? Phải chăng bài toán lớn nhất trong đầu ông lúc này là kinh phí hoạt động?
Điều đầu tiên, tất cả mọi người phải có ý kiến và cùng tham gia để kêu gọi tài trợ chứ không chỉ riêng cá nhân ông Hưng (ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó chủ tịch phụ trách tài chính - PV). Tất cả 11 người phải cùng xắn tay để làm. Công việc đầu tiên, hệ thống lại các giải đấu của HFF, giải nào quan trọng và là sản phẩm để chào hàng tìm nguồn tài trợ; giải nào cần được duy trì mà HFF bỏ tiền ra để tổ chức… Hiện nay, HFF có hai nguồn tài trợ chính hàng năm là 1 tỷ đồng từ Eximbank và 1 tỷ đồng từ Thái Sơn Nam. Anh Lê Hùng Dũng (nguyên Chủ tịch HFF, Chủ tịch Eximbank - PV) có hứa sẽ tiếp tục giúp HFF từng năm một nên chúng tôi sẽ cố gắng giữ quan hệ thật tốt với Eximbank bởi đó là nhà tài trợ rất quan trọng của HFF hiện nay. Vấn đề là sẽ sử dụng nguồn tài trợ như thế nào cho hợp lý và thật hiệu quả.
- Ông nhận xét về bóng đá đỉnh cao và phong trào của thành phố trong lúc này?
Cả hai đều có những khó khăn như nhau. Ở bóng đá đỉnh cao, sắp tới sẽ gắn kết lại mối quan hệ giữa HFF với các CLB. Nhưng cũng cần có thêm thời gian bởi trong lúc này, sự tồn tại của chính các CLB cũng khá bấp bênh, bản thân người của đội bóng còn băn khoăn nên chúng tôi cần thêm thời gian nắm bắt tình hình thực tế để có hướng xử lý. Thực tế HFF không quyết định được sự tồn tại của các CLB, nhưng sẽ cố gắng giúp họ có được sự phát triển bền vững.
Về phong trào thì rộng, nhưng chưa có độ bền. Đội bóng thành lập dễ mà giải tán cũng dễ tương tự. Chưa có tính lâu dài, cứ như mưa bong bóng vậy nên sẽ củng cố lại vững vàng hơn từ hệ thống phong trào. AFC từng đưa tiêu chuẩn rất cao và mình cũng cố gắng hạ thấp rồi, nhưng cũng khó khăn nên sẽ cố khắc phục dần. Còn bóng đá học đường, nhiều người đã nói từ lâu, nhưng thực tế làm chưa được bao nhiêu bởi nhiều nguyên nhân khách quan. Nhưng tôi nghĩ, dù có khó đến đâu cũng phải làm bởi bóng đá trẻ và bóng đá học đường, chúng tôi sẽ chú trọng nhiều ở vấn đề này.
Q.Cường (thực hiện)