Tại sao Man United chưa thể sa thải Erik ten Hag vào thời điểm này?

Rất hiếm khi nào mà báo giới Anh lại có cùng một quan điểm: HLV Ten Hag không đáng bị sa thải ở thời điểm này. Tất nhiên là không phải vì họ ủng hộ hay đánh giá quá cao HLV người Hà Lan, mà vì tất thẩy đều tin rằng, nếu Man United phải sa thải Ten Hag thì đó nên là việc cuối cùng mà họ nên làm. Nó quá đơn giản, quá dễ trong khi mớ hỗn độn còn lại mới chính là vấn đề.

Tại sao Man United chưa thể sa thải Erik ten Hag vào thời điểm này?

Đã có những thông tin cho biết nếu Man United để thua tệ hại trước Liverpool cuối tuần này, HLV Ten Hag sẽ phải ra đi. Hoặc thông tin khác cho biết đội bóng đã có những bước đi quan trọng bằng việc lên danh sách các ứng viên thay thế. Nhưng ở một khía cạnh khác, có rất nhiều vấn đề khó khăn để Man United tiến hành sa thải Ten Hag lúc này.

Man United đã bị loại khỏi Champions League, kém đội dẫn đầu tại Premier League - Liverpool đến 10 điểm. Tệ hơn nữa là họ còn mới phải nhận trận thua đầy xấu hổ trước Bournemouth ngay tại thành luỹ Old Trafford. Nếu xét trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu, chỉ có đúng 3 đội bóng có số trận thua nhiều hơn Man United trên mọi đấu trường (3 đội bóng là Burnley, Union Berlin và Almeria).

Nhưng tại sao việc sa thải Ten Hag lại phức tạp đến vậy?

Sir Jim Ratcliffe - người sáng lập tập đoàn hoá dầu khổng lồ INEOS dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của Man United sau khi đồng ý với thoả thuận mua lại 25% cổ phần. Tuy nhiên việc này có lẽ còn phải chờ bởi lẽ phía anh chị em nhà Glazer vẫn chưa thể tập hợp đủ chữ ký để giao dịch. Việc thay đổi HLV là khá hệ trọng, nên Sir Ratcliffe sẽ là người quyết định nhưng hiện ông có quyền đó. Trên lý thuyết thì giám đốc thể thao hiện nay là Steward vẫn có thể thẳng tay kí giấy sa thải Ten Hag. Nhưng chẳng ai đi làm việc đó khi mà vị trí của mình còn chẳng yên nếu có chủ mới. Sau này khi Ratcliffe lên nắm quyền ông sẽ có 2 trợ thủ đắc lực để đảm nhiệm công việc này là Sir Dave và Brailsford.

Kế đến, là vấn đề tài chính. Nếu Man United ra quyết định sa thải thì Ten Hag phải được bồi thường. Báo cáo tài chính ở thời khóa 2022-23 của họ cho thấy phần dự trữ tiền mặt giảm xuống còn 76 triệu bảng, trong khi chỉ còn lại khoảng 40 triệu bảng để sử dụng thường xuyên. HLV Ten Hag được cho là đang nhận mức lương 9 triệu bảng mỗi năm, như vậy phí bồi thường khoảng 15 triệu bảng, chưa kể đội ngủ trợ lý. Man United đã từng trả khoảng 19,6 triệu bảng tiền bồi thường cho Jose Mourinho và đội ngũ trợ lý của ông trước đây.

Không chỉ là vấn đề của khu thượng tầng, hiện tại giải ngoại hạng đang vào giai đoạn marathon cuối năm, đội ngủ của Man United cần có sự ổn định, dù chỉ là tạm thời, để đối mặt với các trận đấu liên tục sắp đến. HLV Ten Hag đã nhận 7 trận thua trong 16 trận ở Premier League mùa này. Còn với Solskjaer, ông cũng đã thua 5 trong 12 mở màn trong một mùa giải và để Man United kém đội dẫn đầu Chelsea tới 12 điểm. Năm đó, họ cũng bị West Ham loại khỏi Cúp Liên đoàn ngay trên sân nhà Old Trafford.

Trong khi lúc Mourinho bị sa thải, Man United kém tốp 4 đến 11 điểm và kém đội đầu bảng lúc đó là Liverpool 19 điểm. Nghĩa là HLV Ten Hag chưa rới “lằn ranh đỏ”. Và còn một điều trớ trêu hơn với Ten Hag và các học trò chính là ở tháng 11 họ vừa mới nhận cú hattrick giải thưởng cho 3 hạng mục xuất sắc nhất cả tháng là: Hậu vệ xuất sắc nhất (Maguire), HLV (Erik Ten Hag), Garnacho (Bàn thắng đẹp nhất mùa).

Ở một góc nhìn khác, ngoài sự thất vọng về Ten Hag, thì người ta cũng thấy cầu thủ Man United đang ở tình trạng quá kém. Nghĩa là dù sa thải Ten Hag, nhưng HLV mới có kịp đến và sở hữu một đội ngủ chất lượng hơn để cải thiện tình hình hay không? Qúa dễ để lên một danh sách người thay thế hạng A như Zidane, Conte, Hansi Flick, hoặc hạng B như Graham Potter hay Julen Lopetegui. Nhưng với những gì đã qua từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, giờ thì chẳng ai chắc đâu mới là HLV hợp với Man United cả.

Tờ Independent viết: “Man United đang quay lại cái vòng lặp của một thập kỷ rối loạn chức năng. Người ta thường nói rằng một trong những điều tồi tệ nhất trong bóng đá là khi mọi người bắt đầu thương hại bạn và đó là lúc điều đó xảy ra với Erik ten Hag. Chính Thomas Tuchel bày tỏ sự “thông cảm” cho hoàn cảnh của người đồng nghiệp”.

Man United hiện đã bị loại ở vòng bảng Champions League nhiều hơn bất kỳ vòng đấu nào khác kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, điều này phản ánh rõ ràng về chất lượng của đội bóng. Họ chỉ ngang trình độ với những nhà vô địch đến từ các giải đấu ngoài tốp 10 châu Âu. Mà xét ở khía cạnh này, HLV Ten Hag chính là người phù hợp. Không lẽ bạn mong đợi một ngôi sao trên ghế HLV nào đó sẽ đến?

131557661-gettyimages-1495648318-5261.jpg

Cấu trúc của Man United hiện thời không ngang tầm với Man City, Liverpool hay Bayern Munich. Ở Man xanh, chỉ cần Pep Guardiola đề xuất hồ sơ của cầu thủ mà ông ấy cần và nhân viên của Man City sẽ đưa ra một số lựa chọn. Tất cả đều phù hợp. Nó được vận hành tương tự như Liverpool. Còn Man United thì sao, không phải tự nhiên mà HLV Ten Hag phải đưa về các cầu thủ từng dưới quyền mình tại Ajax hoăc từng chơi tại đây. Có khả năng, các bộ phận tuyển mộ của Man United chẳng làm nên tích sự gì nên Ten Hag phải chọn những người mình biết rõ nhất. Ví dụ như Ten Hag rất muốn có Frenkie de Jong, thì sau một cuộc tìm kiếm gần như kéo dài mà chẳng có ai, họ đưa về Casemiro…

Tin cùng chuyên mục