Tại sao Eden Hazard sẽ được nhớ đến như một cầu thủ vĩ đại ở Premier League

"Tôi đã có thể thực hiện được ước mơ của mình", Eden Hazard đã nói như thế ngay ở thời đỉnh cao của mình. Ngôi sao người Bỉ luôn xem việc chơi bóng là một giấc mơ, chiến thắng là phần cuối cùng của niềm đam mê. Khi tất cả mọi thứ không còn đủ khao khát, thay vì tìm bản hợp đồng nào đó ở Tây Á, thì Hazard chia tay bóng đá khi chỉ mới 32 tuổi.
Tại sao Eden Hazard sẽ được nhớ đến như một cầu thủ vĩ đại ở Premier League

Hết hạn hợp đồng sau khi rời Real Madrid vào mùa hè và không thể tìm được câu lạc bộ mới, Hazard đã đưa ra quyết định kết thúc sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của mình. Vô địch Premier League, Ligue 1, La Liga và Champions League, giấc mơ của cầu thủ chạy cánh này đã thành hiện thực. Với những ai yêu quý Hazard, hẳn cũng biết là có một thời gian ngắn, anh được xếp cùng Ronaldo, Messi như là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Những cuộc tranh cãi giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thường xuyên diễn ra, nhưng đó là những lúc mà Hazard không thể ra sân thi đấu. Bởi nếu anh đạt phong độ cao nhất, cuộc tranh luận sẽ phải chia 3 khi mà Hazard xứng đáng có một chổ đứng trong các cuộc bầu chọn. Hãy nhớ lại mùa giải 2018-2019, cuộc đua cuối cùng để giành vị trí trong top 4 ở Premier League mùa đó thật… gay cấn. Cuối cùng, Chelsea và Tottenham lần lượt vượt qua Arsenal để chiếm vị trí thứ ba và thứ tư. Đó là mùa giải cuối cùng của Hazard tại Chelsea và một mình anh đã cứu vãn tất cả với những gì đẹp đẽ nhất sự nghiệp.

Có vô số từ so sánh nhất để mô tả về Hazard. Đáng kinh ngạc; Tuyệt vời; tráng lệ; Mê hoặc... danh sách có thể tiếp tục, và tất cả đều xứng đáng. Khi Chelsea gặp khó khăn, Hazard sẽ gánh vác mọi thứ. Anh đã kết thúc mùa giải 2018-19 với chỉ số được WhoScored chấm là 7,81, cao nhất ở Premier League. Mùa đó, Hazard giành được ít nhất 6 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, hơn bất kỳ cầu thủ nào. Anh ghi được 16 bàn và cung cấp thêm 15 pha kiến ​​​​tạo.

Ngoài ra, Hazard đứng đầu về số lần rê bóng thành công (137) và đứng thứ hai sau James Maddison về những đường chuyền quyết định (98) để thực sự đánh dấu một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Chelsea. Sau khi đến từ Lille vào năm 2012, Hazard đã dành trọn vẹn những gì hay nhất của mình cho mùa giải rất khó khăn của đội chủ sân Stamford Bridge trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2019.

Người hâm mộ thành Madrid đã không thể chứng kiến ​​phù thủy chạy cánh người Bỉ ở thời kỳ đỉnh cao trong suốt 4 năm anh chơi bóng ở Tây Ban Nha. Những gì nói về anh, chủ yếu là thời gian bên lề hơn là trên sân. Nó là hậu quả của thứ bóng đá mà Hazard đã chơi trong môi trường khắc nghiệt như Premier League. Từ khi còn trẻ, Hazard đã chơi hơn 30 trận mỗi mùa cho đến khi anh dính chấn thương ở Tây Ban Nha. Anh là bài học cho rất nhiều tài năng trẻ sau này, khi việc tỏa sáng từ tuần này sang tuần nọ ở độ tuổi còn trẻ có thể sẽ gây hậu quả khi xế chiều sự nghiệp. Jude Bellingham và Bukayo Saka chính là những mẫu tiền vệ có thể đi vào vết xe đổ của Hazard: Bùng nổ tinh hoa quá sớm và chịu sự hành hạ bởi chấn thương.

HLV Jose Mourinho từng nói: "Hết trận này đến trận khác, Eden bị đối thủ tra tấn không thương tiếc. Một, hai, ba, bốn, năm rồi 10 lỗi, toàn những lỗi nặng. Họ cứ đá vào chân thằng bé liên tục trong khi nó cố gắng chống cự, bằng tài năng và thể trạng phi thường. Eden thi đấu rất bản năng nhưng đây cũng là một lý do khác, có thể khiến thằng bé phải giải nghệ sớm". Khi nói ra những lời ấy, "Người Đặc Biệt" có lẽ cũng không ngờ mọi chuyện ứng nghiệm quá nhanh vào Hazard.

Qua 4 năm ở Tây Ban Nha, Hazard ra sân 76 lần, trong đó có 44 lần đá chính. Tháng 6-2023, Real tuyên bố thôi hợp đồng với Hazard sớm một năm. Khi Hazard giã từ sự nghiệp, CLB Lille tuyên bố: "Hazard là tài năng vĩ đại nhất từng được đào tạo ở đây". Còn với Chelsea, khi không còn Hazard, họ cũng đánh mất sức hấp dẫn của họ và chật vật nhiều năm qua. 110 bàn, 92 kiến tạo sau 352 lần ra sân cho Chelsea khẳng định vị trí không thể chối bỏ của Hazard với lịch sử đội bóng London. Hazard được ví với Zola, người luôn bắt các CĐV trên sân phải nhảy bật khỏi ghế ngồi vì phấn khích.

Khi những người hâm mộ bóng đá nói về những cầu thủ xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay ở Anh, những cái tên như Thierry Henry và Sergio Aguero được nhắc đến, và Hazard cũng sẽ có một vị trí như vậy.

Tin cùng chuyên mục