Sự thay đổi tất yếu

Cuối cùng thì danh tánh của HLV kế nhiệm ông Park Hang-seo ở đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được xác định, và thực sự trong lúc này, ông Philippe Troussier tỏ ra trội hơn hẳn các ứng viên khác nên tôi nghĩ là không có nhiều bất ngờ khi nhà cầm quân người Pháp này được lựa chọn. Mặt khác, đây cũng là sự thay đổi tất yếu.
Ông Philippe Troussier
Ông Philippe Troussier

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có hành trình 5 năm thật tuyệt vời cùng với bóng đá Việt Nam. Khởi đầu bằng ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) và sau đó đưa bóng đá Việt Nam bay cao với hàng loạt cột mốc: Huy chương vàng SEA Games sau 60 năm mong chờ, một danh hiệu vô địch và một ngôi á quân ở AFF Cup, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tiến đến vòng loại 2 World Cup 2022. Trên hết, ông Park đã tạo nên một vị thế mới cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, góp phần tạo sự quan tâm của người hâm mộ với bóng đá nhiều hơn. Và một yếu tố quan trọng không kém, từ thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, việc thu hút các nhà tài trợ đến với bóng đá ngày càng nhiều hơn.

Nhắc lại những gì mà ông Park Hang-seo đã làm trong thời gian qua để thấy rằng di sản mà HLV này để lại cho HLV Troussier là không nhỏ chút nào. Ở góc độ chuyên môn thì không bàn nhiều, trình độ của HLV Troussier đã đạt tầm thế giới, từng dự vòng chung kết World Cup qua nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau, được truyền thông quốc tế ví biệt danh là “Phù thủy trắng”.

Vấn đề quan trọng là bên cạnh việc “sắm” được một nhà cầm quân tài năng, một chiến lược gia có hạng, nhưng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Troussier cần xây dựng lộ trình phát triển như thế nào. Năm 2023 chính là năm bản lề của mối “lương duyên” giữa HLV Troussier và bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ sẽ có thời gian để thích nghi với triết lý và lối chơi của HLV mới. Theo tính toán thì SEA Games 32 và Asiad 2023 là rất quan trọng cho HLV Troussier, bởi ông sẽ bắt đầu từ lứa U22 ở SEA Games 32 và từ đó tạo đòn bẩty cho giấc mơ xa hơn đến năm 2026. Đó là điều mà HLV Park Hang-seo đã làm được từ lứa U23 ở Thường Châu, sau đó 4 năm là đến thật gần với vòng chung kết World Cup 2022.

Dù vòng chung kết World Cup 2026 được nâng số đội tham dự, nhiều ý kiến cho rằng cơ hội của đội tuyển Việt Nam rộng hơn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, cần hội đủ rất nhiều yếu tố, riêng tôi cho rằng số đội mở rộng, thử thách với chúng ta càng thêm lớn. Những gì “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam thể hiện tại vòng loại 2 World Cup 2022 đã cho thấy chúng ta đang đứng ở đâu. Vấn đề quan trọng lúc này là hy vọng ông Troussier cùng ê kíp sẽ có sự tiếp nối thành công những gì ông Park Hang-seo để lại.

Giai đoạn đầu năm, đội tuyển Việt Nam trống lịch, đến cuối năm 2023 mới bắt đầu tham dự vòng loại World Cup 2026. Công việc đầu tiên của ông Troussier là chuẩn bị cùng U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32. Giải đấu sẽ làm tiền đề cho những mục tiêu, tham vọng của ông thầy người Pháp này cùng với bóng đá Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục