Càng gần đến thời điểm trao giải, việc bầu chọn các cá nhân tiêu biểu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2012 càng sôi động hơn. Nếu như trước đây còn có ý kiến đề nghị cân nhắc có nên trao danh hiệu Quả bóng vàng nam hay không thì đến thời điểm hiện tại, đa số ý kiến của các chuyên gia được hỏi đều cho biết họ sẽ bầu chọn cho cầu thủ mà họ đánh giá là xứng đáng nhất.
Nhưng làm cái việc lựa chọn ra gương mặt tiêu biểu nhất trong số những cầu thủ có nhiều đóng góp trong năm 2012 quả không phải dễ. Nếu như Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng) được xem là cầu thủ có phong độ nổi bật khi luôn duy trì hiệu quả giúp CLB thành công, cũng như là yếu tố không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia, thì Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng) lại là chuyện của một cầu thủ miệt mài cống hiến. Khi không còn tham gia đội tuyển vì lý do tuổi tác, không ai nghĩ Minh Phương lại có thể duy trì được phong độ rất tốt như mùa bóng qua. Và ở SHB Đà Nẵng, thật khó để có thể thiếu vắng anh trong từng trận đấu. Tương tự trường hợp Minh Phương là Tấn Tài (Khataco Khánh Hòa mùa bóng 2012). Tấn Tài là dạng cầu thủ mỗi khi ra sân là thi đấu xông xáo, hết mình, là yếu tố phát động tấn công cũng như duy trì “sức nóng” trên sân. Vai trò của anh ở CLB cũng như ở đội tuyển gần giống nhau, nên mỗi khi đội bóng cần xốc lại tinh thần thi đấu thì không thể thiếu anh. Tuy nhiên, nhân tố lạ mà quen gây chú ý khá lớn là Huỳnh Kesley (Bình Dương). Anh là cầu thủ đầu tiên vừa nhận danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc (2005) và nhận danh hiệu Quả bóng đồng (2011). Có nghĩa là với vai trò cầu thủ nước ngoài xuất sắc, khi nhập tịch và thi đấu như cầu thủ trong nước thì Huỳnh Kesley vẫn duy trì phong độ và cho thấy anh là một ứng cử viên “đáng gờm” cho các danh hiệu năm nay. Cũng thật khó cho các chuyên gia khi bên cạnh các gương mặt trên thì những cầu thủ như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Minh Đức, Âu Văn Hoàn hay Nguyễn Gia Từ vẫn cho thấy tinh thần cống hiến cũng như khả năng đóng góp lớn cho CLB lẫn đội tuyển.
Đối với bóng đá nữ, có lẽ Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM) luôn được đánh giá cao nhất bởi phong độ tuyệt vời của cô trong năm qua. Ghi nhận sự đóng góp của tài năng này, Kiều Trinh đang được đề xuất nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba sau khi cô được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á trao giải Cầu thủ xuất sắc năm 2012. Bên cạnh Kiều Trinh còn nhiều gương mặt khác cũng không thua kém về sự cạnh tranh như Nguyễn Thị Muộn (Hà Nội), Trần Thị Kim Hồng (TPHCM), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Lê Thị Hoài Thu (Than khoáng sản VN)… Một chuyên gia cho rằng với những gương mặt tiêu biểu của bóng đá nam lẫn nữ như trên, việc tìm ra cầu thủ sáng giá nhất để nhận danh hiệu Quả bóng vàng là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá nước nhà gặp nhiều khó khăn như năm 2012 thì danh hiệu Quả bóng vàng càng có giá trị hơn bởi đó là sự ghi nhận của người hâm mộ đối với những cống hiến bền bỉ, biết vượt qua hoàn cảnh của các cầu thủ.
PHƯƠNG NAM