Spalletti phớt lờ Ciro Immobile ở tuyển Italia

Trong danh sách tuyển thủ Italia được triệu tập cho đợt thi đấu quốc tế tháng 10 của HLV Luciano Spalletti không có đội trưởng Ciro Immobile vì phong độ sa sút.
HLV Luciano Spalletti trong cuộc họp báo công bố thành phần Azzurri
HLV Luciano Spalletti trong cuộc họp báo công bố thành phần Azzurri

Sau hai trận đầu tiên cầm quân hồi tháng 9 thay cho người tiền nhiệm Roberto Mancini, HLV Luciano Spalletti có được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Ông chuẩn bị cho hai trận vòng loại Euro 2024 gặp Malta trên sân nhà và làm khách ở Anh quốc trong tháng 10 này. Cựu HLV Napoli đã triệu tập 27 cầu thủ, trong đó đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của đội trưởng Ciro Immobile.

Thực ra, Immobile không phải là mẫu trung phong mà ông Spalletti ưa thích. Tiền đạo đội trưởng Lazio đã không được ra sân ở trận thắng Ukraine hồi tháng 9. Chân sút 33 tuổi này chỉ có 1 bàn trong 6 trận Serie A gần đây nhất chứng tỏ phong độ rất sa sút. Chính vì thế, quyết định không triệu tập đội trưởng Immobile có vẻ là hợp lý. Ngoài Immobile, ông Spalletti cũng không có cầu thủ nhập tịch Mateo Retegui vì chấn thương. Nếu như cầu thủ gốc Argentina là người được cựu HLV Mancini ưu ái nhưng Spalletti thì không.

Trong sơ đồ yêu thích 4-3-3 của mình, HLV 64 tuổi có được những cầu thủ tấn công tốt hơn đợt đầu tiên. Ông vẫn còn Giacomo Raspadori, Mattia Zaccagni và Nicolo Zaniolo như ở trận thắng Ukraine nhưng giờ đây có thêm đội trưởng Sassuolo là Domenico Berardi. Tiền đạo 29 tuổi đã có 5 bàn trong 6 trận Serie A gần đây nhất. Federico Chiesa đã trở lại sau chấn thương khiến anh lỡ hẹn lần trước.

Tuyến giữa vẫn có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng với sự góp mặt của Bryan Cristante, Manuel Locatelli, Nicolò Barella và Sandro Tonali. Tiếc cho ông Spalletti là đội trưởng Roma, Pellegrini tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Tài năng trẻ Davide Frattesi tuy có chấn thương nhẹ vẫn được triệu tập lần này.

Trong khi đó, hàng thủ được củng cố mạnh mẽ với sự trở lại của hai trung vệ là Francesco Acerbi và Gianluca Mancini. Một trong hai cầu thủ này sẽ đá cặp trung vệ với Alessandro Bastoni. Di Lorenzo và Dimarco chắc chắn trấn giữ hai cánh. Ở hai trận vừa qua, Italia đều để thủng lưới 1 bàn/trận. Lần cuối cùng, Italia không để thủng lưới là trận thắng Malta hồi tháng 3 vừa qua. Mục tiêu lớn nhất của ông Spalletti lần này là đánh bại Anh ngay trên sân Wembley nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng C với Tam sư. Hiện tại, Italia đang thua Anh 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Tin cùng chuyên mục