Vài mùa giải vừa qua SLNA luôn hụt hơi trong giai đoạn nước rút và ngụp lặn để đua trụ hạng. Cho đến V-League 2022, cùng với Bình Định, họ nổi lên thành “gã nhà giàu” khi không tiếc hầu bao để sao hóa đội hình của mình. Có trong tay những bản hợp đồng bom tấn, ngay sau khi V-League trở lại, SLNA chỉ sau hai vòng đấu đã vươn lên đầu bảng xếp hạng. Đây là điều chẳng ai nghĩ đến, bởi trước khi mùa giải tạm dừng, họ vẫn đang ở nửa bên dưới của bảng xếp hạng.
![]() |
SLNA vốn mạnh ở tuyến phòng ngự
Lần gần đây nhất đội bóng xứ Nghệ dẫn đầu bảng xếp hạng đó là vòng 5 V-League 2020. Đây là thời điểm mà HLV Ngô Quang Trường vẫn còn dẫn dắt đội bóng. Sau đó, sự chảy máu lực lượng khiến đội bóng này thi đấu trầy chật, phải rất vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Sau khi nhà cầm quân họ Ngô không còn cầm sa bàn, SLNA được giao cho HLV Nguyễn Huy Hoàng. Như đã nói ở trên, SLNA trở thành một thế lực mới của V-League khi họ thành công sao hóa đội hình. Nhưng việc lên đầu bảng xếp hạng không thể không kể đến công lao của nhà cầm quân trẻ tuổi này.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Nguyễn Huy Hoàng, SLNA không còn chơi lối chơi cứng nhắc, không còn bó buộc với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Đội bóng thành Vinh mạnh dạn chơi với sơ đồ 3-5-2 như cách mà HLV Park Hang-seo đang xây dựng ở đội tuyển Việt Nam. Lối chơi hợp lý, tinh thần thi đấu là điểm mạnh của SLNA hiện tại. Không nói quá khi họ có thể trở thành “chướng ngại vật” với bất kể đội bóng nào ở mùa giải năm nay.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. SLNA có thể giữ được ngôi đầu bảng của mình hay chỉ đóng vai trò là ngựa ô thì chưa ai có thể chắc chắn. Bởi lẽ, dù có những tham vọng từ nhà tài trợ mới thì họ cũng cần phải có thời gian để “quá độ” trở thành biểu tượng quyền lực mới của V-League.