Sheffield United xuống hạng và những kỷ lục tồi tệ

Sheffield United đã sớm phải nói lời chia tay Premier League chỉ sau một năm sau thất bại 1-5 trước Newcastle tại St. James' Park vào thứ Bảy, dù họ vẫn còn 3 trận đấu nữa trong lịch trình của mùa giải tồi tệ này.

HLV Chris Wilder không từ chức và muốn trở thành một phần tái thiết Sheffield United.
HLV Chris Wilder không từ chức và muốn trở thành một phần tái thiết Sheffield United.

Đội bóng của HLV Chris Wilder đã phá kỷ lục về số bàn thua nhiều nhất trong một mùa giải Premier League kéo dài 38 trận, với 97 bàn, và vẫn đang trên đường vượt qua mốc 100 bàn thua của Swindon Town trong mùa giải 1994-95, khi giải đấu có 22 đội. Với 16 điểm, Sheffield United dù không phải là đội có điểm số thấp nhất lịch sử Premier League, kỷ lục đó vẫn thuộc về 11 điểm của Derby County trong mùa giải 2007-08, nhưng nếu thua 3 trận đấu còn lại, họ sẽ tích lũy được ít điểm thứ 3 trong một mùa giải kéo dài 38 trận.

Mùa giải của Sheffield United đã có thêm nhiều… điểm đen bởi những thất bại nặng nề cả ở sân nhà Bramall Lane lẫn trên sân khách - đáng chú ý là trận thua 0-8 trên sân nhà trước Newcastle vào tháng 9; trận thua 0-5 trước Burnley và trận thua 0-6 trên sân nhà trước Arsenal vào tháng 3 - nơi họ đã để thủng lưới 5 bàn trong 40 phút đầu tiên…

Bramall Lane..jpeg
Sheffield United rớt hạng với kỷ lục số bàn thua nhiều nhất trong một mùa giải Premier League.

HLV Chris Wilder, người được mời trở lại CLB lần thứ 2 vào tháng 12 năm ngoái, thay thế Paul Heckingbottom bị sa thải khi Sheffield United đã thua 11 trong 14 trận mở màn, và xếp cuối bảng. Với tình yêu của mình dành cho đội bóng, Wilder cho biết ông không có ý định từ chức và muốn trở thành một phần trong quá trình tái thiết Bramall Lane. Wilder nói sau trận thua Newcastle: “Nó nhức nhối và đau đớn. Sheffield United là một CLB bóng đá thực sự tốt. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu điều đó, nhưng đây thực sự là một mùa giải tồi tệ. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng nữa. Tôi muốn nghĩ rằng những người ủng hộ có thể tin tưởng tôi. Tôi rất nhiệt tình và cam kết cùng với ban huấn luyện của mình sẽ làm đúng. Chúng tôi biết chính xác cần đi theo hướng nào, văn hóa sẽ như thế nào, giai đoạn tiền mùa giải như thế nào…”.

Động lực với Sheffield United chắc chắn nằm ở cái tên Leicester, đội bóng vừa thay thế chính họ tại Premier Leaue mùa giải tới. Bầy cáo trở lại hạng đấu cao nhất của Anh chỉ sau một năm rớt hạng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Sheffield United ở mùa giải tới sẽ có một khởi đầu khó khăn, khi họ sẽ bắt đầu mùa giải Championship với số điểm bị trừ 2, sau khi bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xử phạt vì không trả nợ cho các CLB khác.

Tin cùng chuyên mục