Sean Dyche trở thành ứng viên sáng giá ở Everton sau khi Frank Lampard bị sa thải

Cựu HLV Burnley, Sean Dyche nởi bật trong nhóm ứng viên tiếp quản Everton sau khi Frank Lampard bị sa thải. Bản danh sách HLV tiếm năng có nhiều người cũ của sân Goodison Park, như David Moyes, Wayne Rooney, Sam Allardyce, Duncan Ferguson và cả Marcelo Bielsa
Cựu HLV Burnley, Sean Dyche
Cựu HLV Burnley, Sean Dyche

Mặc dù đã giúp Toffees tránh xuống hạng một cách thần kỳ ở mùa giải trước, nhưng Lampard đã bị miễn nhiệm vào thứ Hai sau trận thua thảm hại 0-2 trước West Ham. Giới chuyên môn nước Anh đưa ra danh sách 3 ứng viên sáng giá nhất thay thế Lampard, đó là cựu HLV Burnley Sean Dyche, cựu HLV Leeds, Marcelo Bielsa và HLV đương nhiệm của West Ham, David Moyes.

Ngay lập tức, các hãng cá cược đua nhau dự báo về khả năng bổ nhiệm với Sean Dyche là ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ đặt 4 ăn 6, tiếp sau là Marcelo Bielsa và David Moyes.

Dyche sẽ nhúng tay vào việc tiếp quản chiếc ghế dường như mục ruỗng tại Goodison Park, khi người hâm mộ tức giận với chủ sở hữu Farhad Moshiri và ban lãnh đạo Everton.

Sean Dyche không ngồi trên băng huấn luyện kể từ khi bị Burnley sa thải vào tháng 4-2022 sau 9 năm rưỡi ở sân Turf Moor. HLV 51 tuổi này có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn dắt các đội tránh xa khu vực xuống hạng và có thể xoa dịu bầu không khí bất ổn tại Goodison Park.

Marcelo Bielsa (đặt 1 ăn 3) là cái tên được nhắc đến ở nửa xanh vùng Merseyside. HLV người Argentina, giống như Dyche, có cả kinh nghiệm ở Premier League và Championship - những thứ mà Everton có thể cần nếu phong độ sa sút này tiếp diễn.

Moyes (đặt 1 ăn 4) đang đẩy đội bóng cũ của mình vào vũng lầy nhưng bản thân West Ham chưa chắc an toàn khi họ chỉ hơn đội xếp thứ 18 là Bournemouth đúng 1 điểm.

Trong khi đó, giới mộ điệu rất yêu thích bổ nhiệm Wayne Rooney (đặt 1 ăn 6) cựu cầu thủ Everton và hiện đang dẫn dắt DC United. Dù Rooney rất được mến mộ, thì lý lịch của anh gần với Lampard hơn là những HLV giàu kinh nghiệm đang tranh cử ở Premier League. Đội DC United của Rooney đang xếp cuối bảng MLS Eastern Conference và có thành tích chung kém nhất trong giải đấu hàng đầu của Mỹ. Trước khi Everton thuê Frank Lampard, Rooney (khi đó đang dẫn dắt Derby County) đã từ chối thảo luận việc trở lại sân Goodison Park.

Một cựu cầu thủ Everton cũng được nêu tên là Duncan Ferguson, bên cạnh cựu HLV Sam Allardyce, người từng đưa CLB thoát khỏi cảnh xuống hạng trước đây.

Everton hiện đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm với đội xếp cuối cùng là Southampton. The Toffees không thắng trong 10 trận trên mọi đấu trường và thua 4 trận liên tiếp. Kể từ khi giành chiến thắng liên tiếp vào tháng 9 và tháng 10, Everton chỉ gom góp được vỏn vẹn 5 điểm từ 36 điểm có thể.

Tin cùng chuyên mục