Sẽ đưa cầu thủ Lưu Thị Huệ khám chấn thương tại Hà Nội

Hiện tại cầu thủ Lưu Thị Huệ vẫn đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng vì chấn thương gặp phải ở giải đấu cúp Hùng Vương 2023 vừa qua.
Cầu thủ Lưu Thị Huệ nhiều khả năng không thể tham gia đội tuyển quốc gia vì chấn thương. Ảnh: NHẬT ANH
Cầu thủ Lưu Thị Huệ nhiều khả năng không thể tham gia đội tuyển quốc gia vì chấn thương. Ảnh: NHẬT ANH

Trao đổi mới nhất, HLV Thái Thanh Tùng của đội bóng chuyền nữ Ninh Bình cho biết “chúng tôi vẫn đang theo dõi về chấn thương của Lưu Thị Huệ. Phần đầu gối của cầu thủ bị tràn dịch và khi dịch rút, đội bóng sẽ đưa Huệ tới Hà Nội khám chấn thương cẩn trọng để biết về mức độ tổn thương và chấn thương ra sao. Sau đó, chúng tôi và cầu thủ mới biết được phác đồ điều trị của bác sĩ”.

Lúc này, Lưu Thị Huệ đang ở Ninh Bình, vẫn có tên trong danh sách 18 cầu thủ tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị chủ quản Ninh Bình sẽ cần biết mức độ chấn thương của cầu thủ sau khi khám rồi quyết định xin rút cầu thủ về. Gần như khả năng tập luyện của phụ công này ở thời điểm hiện tại là chưa thể. Đại diện đội bóng chuyền nữ Ninh Bình cho biết hiện Lưu Thị Huệ khi di chuyển vẫn cần sự trợ giúp của nạng.

Chấn thương mà Lưu Thị Huệ gặp phải là ở trận chung kết cúp Hùng Vương 2023 vừa qua khi đội nữ Ninh Bình gặp nữ Hóa chất Đức Giang. Cô gặp chấn thương ngay ở ván đấu đầu tiên sau đó đã được nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ cũng như không tiếp tục thi đấu toàn trận.

Đội bóng chuyền nữ quốc gia sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 1-4 tại Ninh Bình và điểm tập chính là ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết trước mắt trong trường hợp Lưu Thị Huệ không lên đội tuyển quốc gia do chấn thương, ban huấn luyện vẫn giữ danh sách 17 cầu thủ còn lại và chưa gọi bổ sung người mới. SEA Games 31 năm ngoái tổ chức tại Việt Nam, Lưu Thị Huệ là cầu thủ nằm trong danh sách 14 người chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và giành HCB.

Tin cùng chuyên mục