Sẽ có tính toán phù hợp để tuyển bóng chuyền nam không ảnh hưởng từ lịch thi đấu giải hạng A

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã trở lại tập luyện hướng tới thi đấu AVC Challenge Cup 2023 của Liên đoàn bóng chuyền châu Á trong tháng 7 này.
Tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy phần nào bị ảnh hưởng chuyên môn khi vừa thi đấu cho đội chủ quản Trà Vinh nhưng cũng phải tập huấn cùng đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy phần nào bị ảnh hưởng chuyên môn khi vừa thi đấu cho đội chủ quản Trà Vinh nhưng cũng phải tập huấn cùng đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những sự quan tâm nhất của người hâm mộ là liệu trong thời gian tập huấn giai đoạn tiếp theo này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có bị ảnh hưởng nhân sự vì giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023 hay không.

“Đội tuyển bóng chuyền nam tập luyện theo chương trình tập huấn đảm bảo nhất và con người cùng sự tính toán phù hợp nhất ở thời gian được ban huấn luyện đội tuyển xem xét tính toán cụ thể. Chúng tôi luôn tin tưởng các cầu thủ để toàn tâm để tập trung và thi đấu cùng đội tuyển quốc gia”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường chia sẻ ngày 19-5.

Theo lịch, vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023 sẽ tranh tài tại Đắk Lắk từ ngày 14 tới 23-7. Trong khi đó, giải AVC Challenge Cup 2023 diễn ra ở Đài Bắc Trung Hoa là từ ngày 8 tới 15-7.

Các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hội quân trở lại. Lần tập trung sau SEA Games 32 để chuẩn bị chuyên môn cho AVC Challenge Cup 2023, HLV trưởng Trần Đình Tiền và ban huấn luyện đã gọi các cầu thủ lên tuyển gồm Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng), Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Nguyễn Thanh Hải, Cù Văn Hòa, Trịnh Duy Phúc (Ninh Bình), Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Từ Thanh Thuân (Sanest Khánh Hòa), Trương Thế Khải (TPHCM), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh), Đinh Văn Phương (Hà Tĩnh), Hoàng Xuân Trường (VLXD Bình Dương), Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội) và Phan Công Đức (Thể Công).

Trong số này, đội bóng Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động của cầu thủ Quản Trọng Nghĩa và Trà Vinh của cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy sẽ dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023. Do đó, tất cả vẫn chờ xem liệu đơn vị chủ quản và đội tuyển quốc gia sẽ xử lý công tác nhân sự ra sao cho hợp lý nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa giành HCĐ ở SEA Games 32 tại Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa giành HCĐ ở SEA Games 32 tại Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại thời gian đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32 thì vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023 thi đấu nên cả Trọng Nghĩa và Quốc Duy đã phải trở lại đội bóng chủ quản thi đấu rồi sau đó tập trung muộn cùng đội tuyển.

Ở đợt tập luyện hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội tuy nhiên bây giờ bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm của miền Bắc nên việc tập luyện cũng khá vất vả.

Tin cùng chuyên mục