Sao Arsenal đồng loạt bị gạt tên khỏi đội tuyển Brazil

Bất chấp đang tỏa sáng để giúp Arsenal gây bất ngờ với ngồi đầu Premier League sau 6 lượt đấu đầu tiên, thì bộ ba Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes và đặc biệt tiền đạo Gabriel Jesus đều vắng tên trong danh sách thi đấu 2 trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho World Cup 2022 của tuyển Brazil.

Gabriel Jesus đã khiến HLV Tite mất niềm tin sau hành trình vòng loại quá thất vọng.
Gabriel Jesus đã khiến HLV Tite mất niềm tin sau hành trình vòng loại quá thất vọng.

Jesus và Martinelli đều ghi 3 bàn thắng, trong khi Magalhaes sắm vai trò chủ chốt nơi hàng phòng ngự của Pháo thủ. Tất cả họ đều chơi trọn 6 trận đầu tiên ở Premier League, giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta thắng 5 thua 1 và chiếm giữ ngôi đầu hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi không một ai được HLV tuyển Brazil, Tite triệu tập cho lịch trình giao hữu quan trọng tại Pháp vào tháng 9 này. Trong đó, đội tuyển 5 lần vô địch thế giới đối đầu với Ghana tại Le Havre vào ngày 23-9, và gặp Tunisia tại Parc des Princes sau đó 4 ngày.

Theo lịch trình cho đến khi World Cup 2022  khởi tranh vào ngày 20-11, tuyển Brazil chỉ còn duy nhất trận giao hữu khác là gặp chủ nhà Oman vào ngày 15-11. Nhưng đó cũng là thời điểm đội hình chính thức tham dự giải đã được chốt. Cũng đồng nghĩa, những cầu thủ vắng mặt ở những trận giao hữu tháng 9 này đang hẹp dần cơ hội đến Qatar. Những sự vắng mặt đáng chú ý khác trong danh sách chơi các trận giao hữu cuối cùng là hậu vệ kỳ cựu Dani Alves và tiền vệ Philippe Coutinho.

Thay vào đó, HLV Tite đã trao cơ hội cho tiền đạo Pedro của Flamengo, người đang ghi bàn nhiều nhất ở Copa Libertadores mùa này với 12 pha lập công. Động thái này cho thấy ông muốn tìm kiếm một phương án tấn công mới cho Selecao sau khi không còn niềm tin vào một Gabriel Jesus tịt ngòi trong 11 lần ra sân ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, HLV Tite cũng thử nghiệm với 2 hậu vệ được gọi lần đầu tiên, là Gleison Bremer của Juventus và Roger Ibaez của Roma.

Trong khi các ngôi sao của Liverpool như thủ thành Alisson, tiền vệ Fabinho và tiền đạo Roberto Firmino đều được chọn, cùng với cặp tiền vệ Casemiro và Fred của Man.United. Tiền đạo tân binh trị giá 85 triệu bảng của Man.United là Antony có mặt bên cạnh tiền vệ tân binh đắt nhất lịch sử của West Ham là Lucas Paquet. Các ngôi sao chơi tại Anh khác là trung vệ của Chelsea, Thiago Silva, tiền vệ Bruno Guimares của Newcastle và tiền đạo Richarlison của Tottenham cũng đã được triệu tập.

Brazil nằm ở bảng G tại World Cup 2022, với các đối thủ là Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Đoàn quân của HLV Tite sẽ khởi đầu hành trình chinh phục bằng trận đối đầu Serbia ngày 24-11.

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Ederson (Man.City), Weverton (Palmeiras)

Hậu vệ: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus), Roger Ibanez (Roma)

Tiền vệ: Casemiro (Man.United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fred (Man.United), Fabinho (Liverpool), Lucas Paqueta (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo)

Tiền đạo: Antony (Man.United), Roberto Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid)

Tin cùng chuyên mục