Rooney bị sa thải chỉ sau 83 ngày, nhưng vậy cũng chưa phải … quá tệ

Rooney được Birmingham bổ nhiệm ngày 11-10, chỉ bốn ngày sau khi ông chia tay DC United (Mỹ). Trong 15 trận dẫn Birmingham, cựu tiền đạo Man United 38 tuổi chỉ thắng hai, hòa bốn và thua chín trận. Đội từ vị trí thứ sáu, rơi 14 bậc , khiến cơ hội trở lại Ngoại hạng coi như đổ bể. Rooney không hài lòng với việc bị sa thải, khi ông cho rằng 13 tuần là không đủ để thay đổi đội bóng, nhưng giới chủ thì có góc nhìn khác vì ngay cả các HLV có sự nghiệp còn ghê gớm hơn còn bị như vậy.

Rooney bị sa thải chỉ sau 83 ngày, nhưng vậy cũng chưa phải … quá tệ

Wayne Rooney đã bị sa thải chỉ sau 83 ngày. Dưới đây là 7 HLV có tiếng tăm mất việc chỉ trong thời gian ngắn:

Claudio Ranieri – Fulham – 106 ngày

Cựu HLV Chelsea, Ranieri trở lại phía tây London vào tháng 11 năm 2018 với bản lý lịch bao gồm chức vô địch Premier League nổi tiếng cùng Leicester, Coppa Italia với Fiorentina và Cúp nhà Vua với Valencia. Trận đấu đầu tiên của ông là chiến thắng kịch tính 3-2 trước Southampton để chấm dứt chuỗi hai tháng không thắng ở giải đấu, nhưng đó là 1 trong ba chiến thắng sau 17 trận cầm quân trước khi ông bị sa thải.

Tony Adams – Portsmouth – 106 ngày

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Adams lên thay Harry Redknapp sau khi ông đến nhận việc ở Tottenham vào tháng 10-2008, nhưng cựu HLV Wycombe chỉ tồn tại được 3 tháng rưỡi ở Portsmouth. Đội của Adams chỉ giành được 10 điểm sau 16 trận ông cầm quân và tỷ lệ thắng 18,2% của ông trên mọi đấu trường vẫn là mức thấp nhất so với bất kỳ HLV nào trong lịch sử câu lạc bộ.

Bob Bradley – Swansea – 85 ngày

Việc bổ nhiệm Bradley ở CLB miền nam xứ Wales mang lại cho HLV thành công rực rỡ cùng đội tuyển Mỹ cơ hội trở thành HLV Mỹ đầu tiên ở Premier League. Nhưng 11 trận cầm quân của Bradley chỉ mang lại 8 điểm và Thiên nga xứ Wales để thủng lưới 3 bàn trở lên trong 8 trận đấu.

Frank De Boer – Crystal Palace – 77 ngày

Cựu ngôi sao Hà Lan De Boer là một sự bổ nhiệm đáng chú ý tại Selhurst Park khi anh hứa sẽ mở ra một lối chơi kiểm soát bóng cho đội bóng luôn đá bằng sức mạnh ở nam London. Nhưng sau khi trải qua giai đoạn tiền mùa giải, De Boer chỉ làm việc được 4 trận ở Premier League, trước khi bị thay thế bởi Roy Hodgson.

Brian Clough – Leeds – 44 ngày

Sau khi Don Revie dẫn dắt Leeds tới chức vô địch mùa giải 1973/74, ông bất ngờ rời ghế và được thay bằng Brian Clough, người từng nhiều lần chê bai Leeds. Cuối cùng chỉ trụ được 6 tuần khi chỉ thắng một trong sáu trận. Rời Leeds, sự nghiệp của Brian Clough rực rỡ cùng Nottingham Forest vài tháng sau đó, với 2 cúp C1.

bfwxze-cuaa5o3h0-2562.jpg

Alex McLeish – Nottingham Forest – 40 ngày

Cựu HLV của đội tuyển Scotland, McLeish đã thành danh với hai lần giành chức vô địch cùng Rangers. Nhưng ở Anh, thời kỳ gắn bó với Birmingham và Aston Villa khá êm đềm trước khi có 40 ngày ảm đạm khi cầm quân tại Forest, nơi McLeish chỉ thắng một trong bảy trận.

Steve Coppell – Manchester City – 33 ngày

Cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United, Coppell đã đến bên kia thành phố vào tháng 10 năm 1996 để làm HLV tại sân Maine Road (Sau này là Etihad). Đây là thời kỳ mà Man City luôn ở trong tình trạng hỗn loạn, với việc đổi đến đời 3 chủ tịch trong thời gian ngắn. Kết quả thi đấu thì không tệ khi Coppell dẫn dắt Man City thắng hai và hòa một trong sáu trận - nhưng chỉ sau một tháng, ông bỏ sang Crystal Palace.

Trở lại với trường hợp của Rooney, anh không phải là cựu cầu thủ Man United duy nhất thất bại trong nghề cầm quân. Gary Neville cũng chỉ trụ được 28 trận ở Valencia, Phil Neville không thành công với các CLB Mỹ, còn Roy Keane cũng đã nghỉ làm HLV 13 năm qua. Trong các học trò của HLV vĩ đại Alex Ferguson thì người được cho là thành công nhất trong vai trò HLV là Laurent Blanc, nhưng cựu trung vệ Pháp cũng chỉ chơi hai mùa cuối sự nghiệp ở Old Trafford.

Tin cùng chuyên mục