Richarlison ăn mừng như… vô địch EPL khi được Selecao triệu tập tham dự Copa America

Tiền đạo 22 tuổi đang thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Everton ở Premier League vừa vinh dự được HLV Tite triệu tập vào đội hình của Selecao (tuyển Brazil) để tham dự giải Copa America 2019. Richarlison đã nghe thông tin này khi đang ở nhà cùng gia đình, sau khi kết thúc mùa giải 2018-2019. Anh đã ăn mừng như thể… vừa vô địch Premier League cùng người thân.

Richarlison (trên cùng) trong màu áo tuyển Brazil
Richarlison (trên cùng) trong màu áo tuyển Brazil

Richarlison là 1 trong 23 cầu thủ được ông Tite triệu tập vào đội hình Selecao để thi đấu ở kỳ giải Copa America (Giải vô địch Nam Mỹ) – vốn sẽ diễn ra ngay tại quê nhà Brazil, từ ngày 14-6 đến ngày 7-7. Richarlison sẽ được sát cánh bên cạnh những tên tuổi rất nổi tiếng trong mùa giải năm nay, như là Neymar (của Paris Saint Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), David Neres (Ajax Amsterdam)…

Richarlison ăn mừng như… vô địch EPL khi được Selecao triệu tập tham dự Copa America ảnh 1 Đội hình Selecao tham dự Copa America 2019
Đây mới chỉ là lần đầu tiên, Richarlison có cơ hội đại diện cho đội bóng Vàng – Xanh, thi đấu ở một giải đấu lớn cấp châu lục. Thế nên, rất dễ hiểu khi anh cảm thấy cực kỳ phấn khích. Trước đó, Richarlison đã tỏ ra rất căng thẳng khi ngồi đợi thông tin công bố danh sách chính thức từ Liên đoàn bóng đá Brazil, được phát trực tiếp trên truyền hình, dù bao vây xung quanh anh là toàn là những người thân và người trong gia đình.

Tiền đạo đã chơi ở Premier League trong 2 mùa giải liên tiếp vừa qua (lần lượt thi đấu cho Watford và Everon), hạnh phúc cho biết trên Gazeta: “Sự phấn khích là rất tuyệt vời. Khi chúng ta nói về Brazil, chúng ta đang nói đến một nơi có hàng triệu cầu thủ muốn đến. Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được triệu tập vào đội tuyển. Tôi đang là gã đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi đã rất lo lắng chờ đón tin tức này. Tôi thậm chí còn nhìn vào đến cái tên thứ 22, và vẫn không phải là tên của tôi. Vì thế, tôi rất sung sướng. Đây là khoảnh khắc mà tôi từng mơ mộng hoài. Còn giờ đây là lúc cần phải tập trung, thành công tốt trong màu áo của Selecao, đại diện cho bang của tôi, cho thành phố của tôi”.

Richarlison đang chơi cực hay trong màu áo của Everon ở Premier League mùa này. Anh đã có 35 lần ra sân và ghi được 13 bàn thắng. Nếu tính ở mọi đấu trường, anh đã đóng góp 14 bàn thắng cho đội bóng của thành phố Liverpool. Đây là màn trình diễn tiến bộ hơn hẳn so với mùa giải năm ngoái, khi anh chỉ ghi được 5 bàn trong tổng cộng 38 lần ra sân thi đấu cho Watford ở đấu trường Premier League.

Richarlison ăn mừng như… vô địch EPL khi được Selecao triệu tập tham dự Copa America ảnh 2 Richarlison trong màu áo Everton
Việc Richarlison được ông Tite triệu tập, là một phần trong kế hoạch thay máu và lột xác tuyển Brazil của vị HLV này, khi ông muốn Selecao phải được xây dựng từ những chiến binh trẻ tuổi. Tuy vậy, Tite đã gây nhiều tranh cãi khi không gọi những cầu thủ đang chơi khá hay ở đấu trường Premier League như là Fabinho (Liverpool), Lucas Moura (Tottenham Hostpur, người đã lập cú hattrick trong hiệp 2 trận bán kết lượt về Champions League, giúp đội bóng Anh thắng ngược Ajax với tỷ số 3-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách), rồi những cầu thủ kỳ cựu như Marcelo (Real Madrid) hay Willian (Chelsea)…
Richarlison ăn mừng như… vô địch EPL khi được Selecao triệu tập tham dự Copa America ảnh 3 Những cầu thủ Brazil không được ông Tite triệu tập

Tin cùng chuyên mục