Real Madrid tự tin thay đổi vận mệnh

Cả châu Âu gọi đó là lời nguyền. Kể từ 1992, với kỷ nguyên Champions League ra đời, chưa có một đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Real Madrid đang muốn thay đổi lịch sử.

 
Real Madrid đang rất tự tin hướng đến bảo vệ ngôi vương.
Real Madrid đang rất tự tin hướng đến bảo vệ ngôi vương.

Lời nguyền châu Âu

“Chẳng có một lời nguyền nào cả. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi là lời nguyền. Chúng tôi luôn có niềm tin vào chính mình. Sự tự tin, cùng đôi chút may mắn, bạn sẽ chiến thắng”, Sergio Ramoa từng thổ lộ như thế, sau khi Real Madrid vượt qua người hàng xóm Atletico, và vào chung kết Champions League - nơi họ sẽ đối đầu với Juventus.

Real đã từng phải chờ 12 năm để giành danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử (từ 2002 đến 2014). Nhưng trong 3 mùa giải gần nhất, họ có đến 2 lần đăng quang. Sau chiến công với Carlo Ancelotti ở Lisbon 2014, Real tiếp tục bá chủ châu Âu cùng Zinedine Zidane, khi hạ Atletico tại Milan cách nay tròn một năm.

Giờ đây, tham vọng của Real là giành danh hiệu Champions League thứ 2 liên tiếp. “Tôi có cảm giác Real sẽ đá một trận tuyệt vời, và giành danh hiệu”, Cristiano Ronaldo đầy tự tin. Đội trưởng Ramos cũng hào hứng: “chúng tôi luôn có niềm tin vào chính mình. Chúng tôi muốn chiến thắng trận chung kết, và tất cả đang sẵn sàng để làm điều đó”.

Trong kỷ nguyên Champions League, từng có 6 đội bóng vào chung kết 2 mùa liên tiếp, gồm Milan, Ajax, Juventus, Valencia, Man United và Bayer Munich. Riêng Juve vào chung kết 3 năm liền 1996, 1997, 1998. Kết quả, không một đội bóng nào có thể bảo vệ chức vô địch, kể cả khi được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Juve là một ví dụ. Sau khi thắng Ajax ở chung kết 1996, họ thua Dortmund và Real dù trội hơn. Đó là lý do người ta nói về lời nguyền Champions League.

Thời cơ của Real

Chủ tịch Florentino Perez bảo rằng, “Real Madrid là đội bóng có ADN Champions League”. Zidane tiếp lời người đứng đầu CLB: “Đội bóng này có bản năng chiến thắng. Real được sinh ra để chinh phục danh hiệu châu Âu. Tôi thực sự quá may mắn khi được làm việc ở đội bóng này”. Điều đó được thể hiện trong hành trình mà Real từng đi, để sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch châu Âu cho đến nay.

Theo đó, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha có 14 lần vào chung kết trong quá khứ, thì có đến 11 chiến thắng. Tỷ lệ thành công của Real cao hơn bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu. Riêng kỷ nguyên Champions League, tỷ lệ chiến thắng của Real trong các trận chung kết là tuyệt đối. Real luôn đăng quang khi vào chung kết các năm 1998, 2000, 2002, 2014 và mới nhất là 2016.

Chính vì thế, Ramos có lý khi anh và các đồng đội không quan tâm đến lời nguyền. Ronaldo cũng phớt lờ lời nguyền ấy. “Điều quan trọng nhất là bạn luôn giữ được là chính mình, và thể hiện được tốt nhất năng lực của bản thân. Cần phải bình tĩnh chiến đấu, và giữ được sự thoải mái”. Ronaldo và Ramos cũng chính là những chìa khóa quan trọng, để Real hướng đến Cardiff, với giấc mơ giành được chức vô địch châu Âu thứ 12 trong lịch sử đội bóng.

Ramos từng là ngôi sao trong cả 2 trận chung kết gần đây. Điều thú vị, mặc dù là trung vệ nhưng anh ghi bàn trong cả 2 trận chung kết để Real vượt qua Atletico. Trong khi đó, Ronaldo đang đạt hiệu quả rất ấn tượng. Chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng, nhưng cho đến lúc này Ronaldo đã có 10 pha lập công trên đấu trường danh giá nhất châu Âu. CR7 đang thực hiện cú nước rút ngoạn mục để đưa Real đến chiến thắng ở thời điểm then chốt. Điều này nhờ vào sự chuẩn bị của Zidane, cũng như cách ông dùng Ronaldo.

Zidane chính là yếu tố quan trọng để Real tự tin. Khả năng quản lý nhân sự và tâm lý của nhà cầm quân người Pháp là rất ấn tượng. Ông tạo nên một Real cân bằng và linh hoạt. Ronaldo ghi 10 bàn, nhưng một sự thật là Real không phụ thuộc vào anh. Có đến 11 cầu thủ khác đã có ít nhất 1 bàn cho Real ở mặt trận châu lục. Đã đến lúc để Real thay đổi vận mệnh, hóa giải lời nguyền ở châu Âu.

Lịch sử chống lại Real

Real Madrid tự tin khi đến Cardiff. Nhưng một thống kê đang chống lại đội quân của HLV Zidane. Theo đó, trong 11 mùa giải gần nhất, tính từ 2005 đến nay, 10 nhà vô địch Champions League đều đứng đầu vòng bảng. Năm 2010, Inter dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho là trường hợp duy nhất đăng quang khi đứng nhì bảng.

Trên thực tế, đây cũng là đặc điểm chung của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Trong kỷ nguyên Champions League, 19 trong số 24 nhà vô địch là những đội kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Chỉ có 20,8% số đội nhì bảng tiến đến chức vô địch. Như vậy, ngoài lời nguyền nhà vô địch, Real của Zidane còn phải chống lại lịch sử của các đội nhì bảng.

Tin cùng chuyên mục