Real Madrid “bừng tỉnh” sau nỗi sợ hãi ở mặt trận châu Âu

Real Madrid chuyển sự tập trung trở lại La Liga với hy vọng khắc phục một trong những màn trình diễn tệ nhất trong mùa giải hôm giữa tuần. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti bị RB Leipzig cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, và chỉ tiến vào tứ kết Champions League chỉ nhờ chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi trên đất Đức.

HLV Carlo Ancelotti không thể hài lòng sau màn trình diễn mờ nhạt bị RB Leipzig cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
HLV Carlo Ancelotti không thể hài lòng sau màn trình diễn mờ nhạt bị RB Leipzig cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Dù vẫn đang dẫn đầu vững chắc ở La Liga, nhiều hơn 5 điểm so với đội nhà bảng Barcelona trước trận tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật, nhưng Real Madrid đã bị khán giả nhà chế nhạo tại sân Santiago Bernabeu trong trận đấu đáng quên với RB Leipzig ở Champions League. Hòa 1-1 sau một thế trận rất khó khăn, thậm chí không có nỗ lực ghi bàn nào trong hiệp một, Real Madrid hòa 4 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường - bao gồm 3 trong 4 trận gần nhất.

Lối chơi mờ nhạt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, khiến HLV Ancelotti phải tập trung tìm câu trả lời về cách đưa đội bóng trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt. HLV Ancelotti cũng thừa nhận: “Chúng tôi phải chấp nhận những lời chỉ trích khi nó xứng đáng, và những lời chỉ trích đó là xứng đáng. Những tiếng huýt sáo cuối hiệp một là xứng đáng. Bạn cần phải có một đám đông khó tính như ở Bernabeu vì những tiếng huýt sáo đã đánh thức chúng tôi vào những thời điểm nhất định trong hiệp hai. Mặc dù chúng tôi rất vui khi lọt vào tứ kết nhưng chúng tôi phải tự phê phán bản thân và lẽ ra chúng tôi phải chơi tốt hơn”.

carlo-ancelotti-1-7115.jpg
Real Madrid chuyển sự tập trung trở lại La Liga với màn quật khởi ngay lập tức trước Celta Vigo.

HLV Ancelotti thừa nhận toàn đội có vẻ mệt mỏi, và mong chờ kỳ nghỉ quốc tế bắt đầu vào giữa tháng 3 sẽ có ích cho đội trước giai đoạn quyết định ở Champions League và La Liga. Nhà cầm quân người Italy cho biết một số cầu thủ bị chấn thương sẽ trở lại vào thời điểm đó, bao gồm thủ môn Thibaut Courtois và trung vệ Eder Militao sau chấn thương đầu gối dài hạn. Ngôi sao Jude Bellingham cũng sẽ trở lại sau án treo giò 2 trận vì thẻ đỏ. Hiện CLB đang cố gắng kháng cáo án để tiền vệ người Anh chỉ ngồi ngoài một trận. HLV Ancelotti nói: “Chúng tôi có 2 trận đấu trước khi bước vào 2 tuần nghỉ, chúng tôi sẽ có thời gian để thư giãn tinh thần vì toàn đội đã mệt mỏi. Sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ trở lại tốt hơn”.

Hai trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Ancelotti ở La Liga là tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật, và làm khách tại Osasuna vào cuối tuần sau. Real Madrid hiện cũng đang dẫn trước 7 điểm so với đội thứ 3 là Girona, đội sẽ đón tiếp Osasuna vào thứ Bảy.

Tin cùng chuyên mục