
Sự kiện Sergio Ramos đầu quân cho CLB Monterrey ở giải Liga MX của Mexico đã trở thành một đề tài nóng hổi trong làng bóng đá Mỹ Latin nói riêng và thế giới nói chung. Ramos ký hợp đồng có thời hạn bao lâu, được trả lương bao nhiêu hay ngay cả chuyện vợ con của trung vệ này có theo anh sang Mexico hay không, tất cả đều được cánh báo chí tìm hiểu rất kỹ. Nhưng nếu nhìn lại quá khứ, Sergio Ramos không phải cái tên nổi tiếng đầu tiên gây sốt như vậy.
Chẳng nói đâu xa, ngay thời điểm này cũng có một cầu thủ từng nổi danh tại châu Âu đang thi đấu ở Mexico. Đó là Andre Pierre Gignac. Tiền đạo người Pháp đã gắn bó với màu áo CLB Tigres UANL được tròn 10 năm. Tại đội bóng này, Gignac trở thành một thần tượng thực sự với 405 lần ra sân và 219 bàn thắng trên mọi đấu trường, giành được 12 danh hiệu.
Thậm chí, vào năm 2017, nhà á quân Euro 2016 còn được vinh danh theo cách hết sức độc đáo. Tên của Gignac đã được đặt cho một chú hổ con mới chào đời ở vườn thú thành phố Nuevo Leon - nơi CLB chủ quản Tigres đóng quân. Lúc này, ở tuổi 39, cựu tiền đạo Marseille vẫn lĩnh xướng hàng công Tigres và đều đặn ra sân thi đấu.

Một cựu sao Marseille khác cũng từng có chuyến phiêu lưu ở Tigres là Florian Thauvin. Nhà vô địch World Cup 2018 chơi tại đây trong khoảng 2 năm (2021-2023) trước khi quay trở lại châu Âu đầu quân cho Udinese.
Ngược một chút về quá khứ, huyền thoại Ronaldinho Gaucho đã cập bến Mexico vào năm 2014. Cụ thể, Ro “vẩu” đầu quân cho CLB Queretaro đúng một mùa giải 2014-15 trước khi trở về quê nhà Brazil. Tại đây, Ronaldinho ra sân 29 trận và ghi 8 bàn. Trong khi đó, đội bóng cuối cùng của hậu vệ Dani Alves là CLB thủ đô Mexico City, Pumas UNAM.
Có vẻ như các huyền thoại bóng đá Brazil đã có một lịch sử từ rất lâu năm sang Mexico chơi bóng. Tiền đạo từng vô địch World Cup 1994 và nổi tiếng với điệu ăn mừng “ru con” - Bebeto đã khoác áo đội bóng có tên Toros Neza vào năm 1999. Xa hơn nữa, bộ tứ gồm Vava, Didi, Mauro và Wilson Honorio - những người mang về chức vô địch World Cup 1962 cho xứ sở Samba đều có khoảng thời gian thi đấu tại Mexico. Vava đầu quân tại Club America (1964-67), Didi chơi cho Veracruz (1965-66), Mauro khoác áo Toluca (1967-68) còn CLB mà Wilson Honorio chọn cống hiến là Atlas FC vào năm 1971.

Không chịu kém cạnh kình địch Brazil, các danh thủ Argentina cũng đã để lại dấu chân tại Mexico. Hector Zelada và Oscar Ruggeri, hai thành viên vô địch World Cup 1986 đều từng chơi cho Club America. Trung vệ Daniel Passarella - đội trưởng của thế hệ Argentina vô địch thế giới năm 1978 lại khác biệt hơn một chút khi ông có khoảng thời gian dẫn dắt Monterrey. Tương tự là Diego Maradona. Ở mùa giải 2018-19, “Cậu bé vàng” làm thuyền trưởng cho đội bóng mang tên Dorados de Sinaloa.
Danh sách các cầu thủ nổi tiếng từng “kiếm cơm” tại Mexico còn khá dài. Nổi bật nhất là Mauro Camoranesi - nhà vô địch thế giới 2006 với đội tuyển Italy thời trẻ có đá cho Cruz Azul (1998-2000). “Gã du mục” Nhật Bản, Keisuke Honda phiêu lưu tới Pachuca vào năm 2017. Thần đồng một thời ở Man.United là Ravel Morrison từng chuyển sang Atlas dưới dạng cho mượn hay Jeremy Menez - đồng niên người Pháp với siêu sao Karim Benzema ký hợp đồng một mùa giải (2018-19) với Club America.