Raiola tiết lộ tương lai Ibrahimovic, De Ligt có thể rời Juventus

Siêu cò Mino Raiola mới đây tiết lộ Alessio Romagnoli có thể gia nhập Juventus khi Matthijs de Ligt rời Turin, trong khi Zlatan Ibrahimovic sẽ trở thành giám đốc CLB khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.
Zlatan Ibrahimovic và Mino Raiola
Zlatan Ibrahimovic và Mino Raiola

Siêu cò người Italy đã thảo luận về tương lai các thân chủ của mình trong cuộc phỏng vấn với Rai Sport. Không có thời điểm nào tốt hơn để nói về De Ligt và Romagnoli khi Juventus và Milan gặp nhau tại Allianz Stadium vào ngày mai.

Đội trưởng của Milan, Romagnoli sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6-2022 và anh dường như không thể đạt được thỏa thuận mới với gã khổng lồ Serie A. Raiola nói, với Calciomercato.com

“Tôi nghĩ Romagnoli và De Ligt là những hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu. De Ligt còn ràng buộc hợp đồng lâu dài, trong khi hợp đồng của Romagnoli sẽ hết hạn vào năm tới.

“Tôi nghĩ rằng họ có thể chơi cùng nhau ở Juventus vào mùa giải tới, nhưng hãy chú ý vì De Ligt có thể rời Juve vào cuối mùa giải. Đó là cách thị trường hoạt động, có rất nhiều CLB quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh ấy”.

De Ligt gia nhập Juventus trong một hợp đồng trị giá 75 triệu euro cộng với 10,5 euro bổ sung từ Ajax vào năm 2019, ký hợp đồng đến tháng 6-2024.

Raiola cũng thảo luận về tương lai của Zlatan Ibrahimovic khi thỏa thuận của cầu thủ người Thụy Điển với Milan sẽ hết hạn vào cuối chiến dịch.

“Chúng tôi nói về tương lai của anh ấy hàng năm. Zlatan giống như một cổ phiếu có kỳ hạn 12 tháng một lần. Tôi chắc chắn rằng vào ngày anh ấy không cảm thấy mình là cây vĩ cầm đầu tiên của dàn nhạc, anh ấy sẽ nói ‘Tôi đã hoàn thành rồi’ và sẽ trở thành đạo diễn".

Trong cuộc phỏng vấn tương tự, Raiola cũng tiết lộ rằng việc Paul Pogba trở lại Juventus phụ thuộc vào chiến lược chuyển nhượng của Bianconeri và khẳng định rằng Gigio Donnarumma không phản bội Milan bằng cách hoàn tất chuyển nhượng tự do sang PSG vào mùa hè.

Tin cùng chuyên mục