Quyết tâm duy trì thế mạnh đang có

Bóng đá TPHCM đã khép lại năm 2019 đầy thành công với cú đúp vô địch quốc gia của CLB Thái Sơn Nam, đội nữ TPHCM 1 cùng thành tích khả quan của hai đội TPHCM và Sài Gòn FC tại V-League. Từ những kết quả trên, giới hâm mộ bóng đá TPHCM tiếp tục kỳ vọng bóng đá Thành phố sẽ tiến xa hơn trong năm 2020. Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Trần Anh Tú đã có những chia sẻ cùng SGGP nhân ngày đầu Xuân…

Ông Trần Anh Tú
Ông Trần Anh Tú

+Phóng viên: Năm 2019, bóng đá TPHCM đã có nhiều nốt thăng, dàn đều trên các giải đấu. Với cương vị là người đứng đầu bóng đá TPHCM, ông cùng với các cộng sự đã hài lòng về thành tích này?

-Ông Trần Anh Tú: Trước hết, thay mặt LĐBĐ TPHCM, tôi xin gởi lời chúc mừng năm mới đến với người hâm mộ bóng đá đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi rất vui với kết quả của bóng đá TPHCM đã đạt được trong năm 2019. Bóng đá nữ và futsal giành chức VĐQG. Bóng đá nam (CLB TPHCM) giành giải nhì V-League. Đây là lần đầu tiên bóng đá TPHCM có được kết quả tốt như vậy trong một mùa giải. Ngoài ra, đội Thái Sơn Nam còn giành được tấm Huy chương đồng ở giải futsal CLB châu Á 2019.

Quyết tâm duy trì thế mạnh đang có ảnh 1 Đội nữ TPHCM giành lại ngôi hậu ở mùa bóng 2019. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
+Đến nay, có thể khẳng định bóng đá nữ và futsal của TPHCM đang là ngọn cờ đầu của cả nước về phong trào cũng như chất lượng. Theo ông, định hướng trong năm 2020 sẽ như thế nào để tiếp tục duy trì thế mạnh và phát triển?

-Chắc chắn là chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì thế mạnh của bóng đá nữ và bóng đá futsal. Chúng tôi tin là chúng tôi làm được vì việc xây dựng là cả một quá trình. Bóng đá nữ và futsal được chúng tôi đầu tư liên tục cả về lực lượng HLV và VĐV, đặc biệt là các lứa trẻ được tuyển liên tục và được cho thi đấu rất nhiều các giải trẻ. Ngoài ra đội 1 luôn được đi thi đấu quốc tế. Đội nữ được đi tập huấn ở Hàn Quốc. Đội Thái Sơn Nam được cọ sát ở giải đỉnh cao của châu lục cũng như đi tập huấn ở nước ngoài.

+Ngay những ngày đầu năm 2020, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lại tập trung để hướng đến VCK châu Á cũng như “săn” vé dự VCK World Cup. Thế hệ hiện nay liệu có đủ chất để tiếp bước kỳ tích của các đàn anh 4 năm về trước?

-Tôi tin thế hệ hiện nay có đủ khả năng để tiếp bước các đàn anh 4 năm trước. Cái họ còn thiếu hơn so với đàn anh là bản lĩnh trận mạc. Chính vì thế vừa rồi một loạt cầu thủ trẻ được gọi vào đội tuyển tham dự giải Thailand Five 2019 ở Thái Lan, một giải cọ sát rất có ích. Ngoài ra một số cầu thủ nòng cốt của đội tuyển cũng được cho sang Nhật Bản và Tây Ban Nha để thi đấu và tập luyện. Đội tuyển cũng sẽ được đi tập huấn ở Tây Ban Nha trước khi vào giải.

Quyết tâm duy trì thế mạnh đang có ảnh 2 CLB Thái Sơn Nam có 5 cầu thủ được đề cử ứng viên QBV VN 2019. Ảnh: TSNFC
+Sau khi ông Miguel chia tay đội tuyển, VFF đã tính đến việc thuê HLV nước ngoài khác, hay sẽ đặt niềm tin vào ê kíp HLV trong nước hiện nay?

-Dù đang có rất nhiều ứng cử viên nhưng chúng tôi vẫn chưa tính đến việc thuê HLV nước ngoài vì chúng tôi đặt niềm tin vào BHL hiện nay. Tuy nhiên về lâu dài thì phải tính vì một HLV Trưởng vừa kiêm đội tuyển vừa kiêm CLB sẽ rất dễ bị quá tải.

+Đối với bóng đá đỉnh cao, những chuyển biến tích cực từ hai CLB TPHCM và Sài Gòn FC. Sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ sớm lắp đầy khán giả vào mỗi cuối tuần. LĐBĐ TPHCM đã và đang có những tham mưu gì với lãnh đạo 2 đội này để tránh đi theo vết xe như Navibank SG và XMXT.Sài Gòn trước đây?

Quyết tâm duy trì thế mạnh đang có ảnh 3 Trận tập huấn mới đây giữa Sài Gòn FC và CLB TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
-Việc xây dựng và phát triển CLB là cả một quá trình. Cả hai CLB đều mới, lãnh đạo còn chưa có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá nhưng lại có tâm huyết và luôn muốn đóng góp cho Thành phố cũng như bóng đá Việt Nam. Đó là điều quyết định để xây dựng CLB bên vững. Chúng tôi luôn song hành với các CLB để hỗ trợ CLB về kinh nghiệm cũng như tư vấn những việc cần điều chỉnh sao cho hoạt đông của CLB được hợp lý.

+Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi.

Tin cùng chuyên mục