Quang Thuấn, Thúy Hiền, Mỹ Tiên quyết giành HCV vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á 2023

Các kình ngư trẻ tốt nhất của bơi lội Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài giải bơi vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45-2023 và đạt mục tiêu giành HCV cao nhất.
Kình ngư trẻ Nguyễn Quang Thuấn đang có mặt tại Indonesia thi đấu giải lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kình ngư trẻ Nguyễn Quang Thuấn đang có mặt tại Indonesia thi đấu giải lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội hình mạnh mẽ

Đội tuyển bơi trẻ Việt Nam đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) để tranh tài giải đấu. Trong lần tham dự này, chúng ta góp mặt với 23 VĐV. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ, những gương mặt thi đấu ở giải tại Indonesia lần này đang là những VĐV trẻ triển vọng của thể thao Việt Nam và kể như cuộc đấu trong nhóm tuổi Đông Nam Á thì từng người sẽ được thi đấu so kè trình độ với những đối thủ tương đồng mình về tuổi ở khu vực. Vào lúc này, các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines... đã và đang tập trung đào tạo với nhiều chương trình bồi dưỡng cho các tuyến VĐV bơi trẻ của mình từ đó tìm cơ hội bứt phá ở đấu trường châu Á trong tương lai.

Với bơi trẻ Việt Nam, chúng ta đã và đang có sự đào tạo chuyên môn tại từng đơn vị trong nước. Những tuyển thủ góp mặt ở đội tuyển trẻ quốc gia lúc này chính là các nhân tố tốt nhất về chuyên môn trong lứa tuổi của họ ở mặt bằng chung tại Việt Nam hiện tại. Trong một năm, VĐV trẻ của Việt Nam không được nhiều giải quốc tế để cọ xát thi đấu nên mỗi kì vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á được tổ chức thì đó là cơ hội cho từng tuyển thủ được thể hiện mình.

“Tính chất của giải đấu rất uy tín và chuyên môn cao bởi từ giải này, nhiều VĐV trẻ của các quốc gia đã trưởng thành và thành danh về sau. Nhìn vào con số giải đã có 45 lần tổ chức là thấy quyết tâm của nhà tổ chức bơi lội tại Đông Nam Á luôn tập trung đề cao vào sự phát triển tài năng trẻ như thế nào...”, đại diện đội tuyển bơi Việt Nam trao đổi.

Giải năm nay như thông lệ, các VĐV sẽ thi đấu nội dung theo nhóm tuổi từ dưới 13 tuổi cho tới trên 18 tuổi dành cho nam, nữ

Sự cọ xát trước ASIAD 19-2022

Đội bơi trẻ Việt Nam tham gia giải với nhiều gương mặt được người hâm mộ đã biết tới như Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền, Mai Trần Tuấn Anh, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Quang Thuấn... Trong những gương mặt trên, một số tuyển thủ nằm ở danh sách sẽ dự ASIAD 19-2022 vì thế thi đấu vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45-2023 được xem là một cuộc cọ xát chuẩn bị chuyên môn hữu hiệu.

Các VĐV trẻ của đội bơi Việt Nam đang chuẩn bị bước vào tranh tài tại Indonesia. Ảnh: MINH MINH

Các VĐV trẻ của đội bơi Việt Nam đang chuẩn bị bước vào tranh tài tại Indonesia. Ảnh: MINH MINH

Hiện lúc này, bơi Việt Nam chỉ có ba tuyển thủ tập huấn dài hạn tại Hungary là Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo. Các kình ngư còn lại của đội tuyển quốc gia chỉ tập trung ở các điểm tập thuộc các Trung tâm HLTTQG trong nước. Do thế, thi đấu quốc tế như giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lúc này tại Indonesia xem như là tập huấn, cọ xát kiểm tra chuyên môn hữu hiệu nhất.

Từ sau SEA Games 32, những tuyển thủ như Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền... chưa được thêm nhiều cơ hội thi đấu quốc tế. Mới nhất, họ được dự giải bơi vô địch thế giới 2023 (tháng 7-2023) ở Nhật Bản nhưng đó là đấu trường lớn và hoàn toàn mang ý nghĩa cọ xát, tích lũy cho VĐV Việt Nam. Thi đấu giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, cơ hội cạnh tranh huy chương rõ rệt hơn cũng như sự hưng phấn về tâm lý sẽ đạt cao độ hơn.

Sau giải ở Indonesia, các kình ngư trẻ của chúng ta trở về nước tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải bơi vô địch quốc gia 2023 (tháng 10). Các gương mặt trọng điểm như Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Phạm Thị Vân... sẽ chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 19-2022.

Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45-2023 sẽ tranh tài từ ngày 24 tới 26-8. Các quốc gia như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Brunei... đều cử VĐV trẻ tốt nhất dự giải.

Tin cùng chuyên mục