Quả bóng vàng Phùng Trọng Luân mang tiếng “ồ” đến khán giả yêu futsal

Sau khi giải nghệ, Phùng Trọng Luân trở thành “mặt hàng hot” để các CLB phong trào chiêu mộ. Tối 14-11, người hâm mộ yêu futsal TPHCM lại có dịp vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 ở Giải bóng đá vô địch sân 5 Sài Gòn 2022 (S5 Saigon - S4).

Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân
Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2017 Phùng Trọng Luân

Lá thăm may rủi đưa PTI Bình Dương gặp Minh Châu ở trận đấu muộn nhất thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng, cũng là trận “cầu đinh” của tối 14-11. Một trận cầu đậm tính “phủi”, nhưng phần lớn các cầu thủ đôi bên từng có thời gian thi đấu ở hệ thống các giải futsal quốc gia. Chỉ sau 5 phút bóng lăn đã có 2 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi bên.

Trần Bá Tiến - cựu cầu thủ futsal Sài Gòn mở điểm cho Minh Châu ở phút thứ 2. Còn người lập công cho PTI Bình Dương là ngôi sao Phùng Trọng Luân. Đã chạm đến ngưỡng tuổi 37, nhưng cầu thủ có biệt danh Luân “sư phụ” vẫn giữ được bộ kỹ năng thượng hạng khi còn chơi đỉnh cao. Đáng nói chỉ 2 ngày trước, Trọng Luân còn góp công giúp CLB mà anh đang sinh hoạt ở sân 7 thắng đậm 5-1 ở trận ra quân Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2022.

Rất đông khán giả có mặt trên sân Bình Thạnh Sport Park (quận Bình Thạnh) đã dành tràng pháo tay tán thưởng đến bàn thắng của Trọng Luân, còn những ai không thể theo dõi trực tiếp thì để lại lời bình “có cánh” trên mạng xã hội. Tiếc rằng, sự tỏa sáng của Trọng Luân không thể giúp PTI Bình Dương thoát trận thua. Bởi đến phút 17, cầu chuyên đang khoác áo Khánh Hòa là Phan Khắc Chí đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Minh Châu. Khắc Chí sau trận được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Quả bóng vàng Phùng Trọng Luân mang tiếng “ồ” đến khán giả yêu futsal ảnh 1 Một Quả bóng vàng futsal khác là Vũ Quốc Hưng cũng thi đấu ở S5 Saigon - S4
Cuộc “so găng” thượng hạng giữa Minh Châu và PTI Bình Dương đã làm nóng thêm lễ khai mạc S5 Saigon - S4 diễn ra trước đó vào tiếng. Đáng lẽ buổi lễ được tổ chức vào chiều 13-11, nhưng vì tiết trời TPHCM đổ mưa lớn khiến Ban tổ chức phải dời lại một ngày. Dù lịch bị dời nhưng đầy đủ quan chức của Liên đoàn Bóng đá địa phương, nhà tài trợ, khách mời và đặc biệt người hâm mộ đã đến rất đông ủng hộ giải đấu.     

Những ngày kế tiếp, S5 Saigon - S4 diễn ra lượt trận cuối vòng bảng, bán kết và chung kết được ấn định vào ngày 20-11. Phần thưởng cho đội vô địch, á quân và đồng hạng 3 lần lượt là 40 triệu, 20 triệu và 10 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục