PSG dần vỡ nát khi mà cả Messi, Mbappe, Neymar đều không sửa được

Bị loại khỏi Champions League chưa phải là bi kịch, cái bi kịch là cách mà đội bóng nhà giàu nước Pháp chia tay sân chơi châu Âu. Nó là một thứ cảm giác vỡ nát từng mảnh, càng cố sửa chữa thì càng trở nên vô vọng, không lối thoát. Nếu PSG bị loại bởi một đội bóng bé nhỏ nào đó, người ta sẽ xem đó là bất ngờ, là tai nạn, là chểnh mảng. Nhưng họ lần lượt bị những Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich khuất phục thì… hết cãi.
Sự hào nhoáng từ những cái tên siêu sao không thể giúp PSG hù dọa những đối thủ lớn.
Sự hào nhoáng từ những cái tên siêu sao không thể giúp PSG hù dọa những đối thủ lớn.

Chiến lược dãi thiên hà - Galacticos - phải nhường chỗ cho tâm lý kẻ yếu, và cái tôi khổng lồ phải được thay thế bằng sự nhiệt tình khiêm tốn nếu PSG muốn kết thúc chu kỳ thất bại tại châu Âu của mình. Đó là nhận xét của tờ Independent. Việc bị loại khỏi Chamions League đối với PSG khác hẳn chuyện Man.City của Pep Guardiola tài danh vẫn chưa thể vô địch. Bởi với Man.City, họ còn mục tiêu trong nước nhưng PSG thì cứ thua ở châu Âu là coi như kết thúc luôn mùa bóng. Đó chính là sự vụn vỡ.

Có giả thuyết cho rằng PSG chưa bao giờ hồi phục sau cơn ác mộng ở Barcelona ngày 8-3-2017, khi họ đến Nou Camp với tỷ số 4- 0 dẫn trước nhưng thua 1-6. Đó là cái đêm mà họ nhận ra rằng việc viết lại trật tự thế giới của bóng đá sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhiều đau đớn hơn và nhiều tiền bạc hơn. Thời gian đã trôi qua và tiền bạc đã được chi ra, rất nhiều. Bao gồm Lionel Messi và Neymar từ chính Barca. Nhưng vẫn còn thiếu sự gắn kết, sự hài hòa để biến một đội bóng lớn trở thành vĩ đại. Tiền có thể mua được một CLB nhưng không thể mua được một đội bóng. Cái mệnh đề có vẻ sai sai này lại đúng đến kỳ lạ với PSG.

Christophe Galtier đã phải vật lộn với nhiều vấn đề tương tự mà người tiền nhiệm Pochettino từng đối mặt, mà toàn là những vấn đề ngay cả trong các game bóng đá cũng khó vận hành: như làm thế nào để đưa Messi, Mbappe và Neymar phát huy toàn bộ tố chất thiên tài của họ cùng lúc. Những thử nghiệm này, đáng tiếc thay, đều chỉ được kiểm chứng ở Ligue 1, nơi PSG thậm chí nhởn nhơ đi dạo suốt hiệp một, kể cả khi bị dẫn trước thì rốt cục vẫn chiến thắng. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra ở Champions League. Đã thua B.Munich 0-1 thì phải thua thêm. Dẫn trước 4-0, mà còn thua ngược 1-6 kia mà.

Messi tái hồi Barca để chơi những năm tháng xế chiều trong cảm xúc thân quen có thể xảy ra.

Messi tái hồi Barca để chơi những năm tháng xế chiều trong cảm xúc thân quen có thể xảy ra.

Tóm lại, theo góc nhìn của những cây bút của tờ Independent hay trang ESPN thì đã đến lúc PSG nên tự “nhấn nút” làm lại. Họ giữ Messi hay Neymar hay Mbappe hay không, đó là một chuyện nhưng quan trọng là họ đừng cố chứng tỏ mình vượt trội hơn các CLB khác chỉ vì có những con người đó trong đội hình. Giờ mà các ngôi sao trên có ở lại, liệu rằng họ có đủ lòng tin để chiến đấu trong màu áo PSG hay không? Tờ L’Equipe đã khẳng định, đây có thể là trận đấu châu Âu cuối cùng của Messi ở nước Pháp. Với hợp đồng sẽ kết thúc vào mùa Hè, dù có tùy chọn gia hạn 1 năm, thì chuyện Messi tái hồi Barca để chơi những năm tháng xế chiều trong cảm xúc thân quen, rất có thể xảy ra. Thất bại thì ở đâu cũng có, quan trọng là đừng để cảm xúc thất vọng đeo đuổi.

Với Neymar, người năm nay 31 tuổi, đang trở thành gánh nặng của PSG. Anh ấy chỉ chơi 48% số phút tại Ligue 1 kể từ khi gia nhập vào năm 2017 vì đã phải nghỉ thi đấu tổng thời gian hơn 2 năm vì những chấn thương. Chủ yếu là các vấn đề về háng và mắt cá chân. Khả năng trở lại đỉnh cao rất khó. PSG rất muốn bán Neymar nhưng hợp đồng đắt giá của anh vẫn còn 2 năm rưỡi nữa, và không rõ ai sẽ muốn mua Neymar.

HLV Christophe Galtier có thể đổ lỗi cho những chấn thương gặp phải trước trận đấu (Neymar, Kimpembe), hoặc trong trận đấu (Marquinhos, Nordi Mukiele). Cũng có thể PSG thua Bayern Munich vì kết thúc trận đấu với 2 cầu thủ 17 tuổi trên sân là Warren Zaire-Emery và El Chadaille Bitshiabu. Những lý do này cũng được Mbappe đồng tình khi anh nói: “B.Munich có một đội hình tuyệt vời, được xây dựng để giành chức vô địch Champions League. Tôi đã nói trong cuộc họp báo đầu tiên của chúng tôi tại Champions League vào đầu mùa giải rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Và đây là mức tối đa của chúng tôi... đây là sự thật”.

Thực tế là vậy. PSG luôn gặp vấn đề về sự mất cân đối. Họ có siêu sao và có những cầu thủ hạng trung bình. Họ không có hợp đồng mới nào hồi tháng Giêng dù thời điểm đó, họ cần bổ sung người đá châu Âu. Vấn đề không phải là chi nhiều tiền, mà là tuyển dụng một cách thông minh hay đúng hơn là cách sử dụng nguồn lực hợp lý, bao gồm cả việc không cần thiết phải có các siêu sao.

Với PSG bây giờ, mùa Hè sắp tới có thể lại ồn ào.

Tin cùng chuyên mục