Pique: “Tình hình Barca nguy cấp lắm rồi!”

Dù 2 lần dẫn trước nhưng cuối cùng chỉ có thể rời sân Osasuna với kết quả hòa 2-2, Barcelona đã trượt dài xuống khu vực giữa bảng xếp hạng và trung vệ kỳ cựu Gerard Pique đã phải thừa nhận đội thật sự đang rơi vào tình cảnh nguy cấp.

Barca liên tục thể hiện những hình ảnh chán chường và thất vọng.
Barca liên tục thể hiện những hình ảnh chán chường và thất vọng.

Các cầu thủ trẻ Nico Gonzalez và Abde Ezzalzouli đã ghi bàn gúp Barca liên tục dẫn trước, nhưng Osasuna đều chiến đấu để cân bằng tỷ số nhờ công của David Garcia và Chimy Avila. Barca hiện không thắng trong 3 trận liên tiếp dưới thời tân HLV Xavi Hernandez, và sau khi bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần, họ giờ đã tụt xuống vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng La Liga.

Pique nói với Movistar sau trận: “Giống như Xavi đã nói sau thất bại trước Bayern Munich, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu và điều quan trọng là chúng tôi cần bắt đầu giành điểm ở La Liga. Hôm nay chúng tôi đã có phản ứng tốt, đã chơi tốt, nhưng kết quả thật sự là một sự xấu hổ. Chúng tôi đang ở trong một tình thế nguy cấp và điều cấp bách là chúng tôi phải tìm ra cách quay lại với những cách chiến thắng”.

Barca hiện kém 5 điểm so với đội xếp thứ 4 là Atletico Madrid, và kém đội đầu của Real Madrid đến 18 điểm. Khi được hỏi liệu Barca đã điều chỉnh mục tiêu của mùa giải, với ưu tiên lúc này là giành được vị trí trong tốp 4 và suất dự Champions League mùa tới? Bản thân Pique cũng từ chối đặt mục tiêu dài hạn: “Mục tiêu bây giờ là nghĩ về trận đấu tiếp theo. Mục tiêu duy nhất là ngắn hạn, phải thật nhanh trở lại với chiến thắng. Về lâu dài, việc các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên là điều tốt cho CLB, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép chúng tôi nghĩ quá xa”.

Pique: “Tình hình Barca nguy cấp lắm rồi!” ảnh 1 HLV Xavi Hernandez dù nỗ lực cũng chưa thể giúp đội ổn định.

Barca đã vắng mặt 7 trụ cột trong trận đấu với Osasuna vì chấn thương, bao gồm Jordi Alba, Pedri, Ansu Fati và Memphis Depay. Trận đấu vừa qua chứng kiến màn tỏa sáng của các tài năng như Gavi, 17 tuổi, Nico và Abde, cùng19 tuổi. Tuy nhiên, HLV Xavi thừa nhận đây là điều bất thường: “Abde, Gavi và Nico thật phi thường. Chúng tôi may mắn với sự đóng góp của các cầu thủ trẻ. Đó là một nỗ lực tuyệt vời của toàn đội, nhưng việc các cầu thủ trẻ mới là những người tạo ra sự khác biệt thật sự không ổn. Theo tôi đó là điều tích cực và cũng là tiêu cực. Chúng tôi phải yêu cầu nhiều hơn từ tất cả mọi người”.

Barca lúc này còn phải vất vả hành quân đến Saudi Arabia để đá trận giao hữu gặp Boca Juniors tranh Maradona Cup vào thứ ba, trước khi trở lại tiếp đón Elche vào thứ bảy.

Tin cùng chuyên mục