Phụ công Trần Thị Bích Thủy được quê hương vinh danh, khen thưởng SEA Games 32

Nữ tuyển thủ bóng chuyền của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được quê nhà là huyện Ba Vì (Hà Nội) vinh danh trước thành tích giành được HCB tại SEA Games 32 vừa qua.
Bích Thủy (9) là một trong những thành viên thường xuyên ra sân tại SEA Games 32 vừa qua cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bích Thủy (9) là một trong những thành viên thường xuyên ra sân tại SEA Games 32 vừa qua cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tuyển thủ thể thao của địa phương vừa tham dự SEA Games 32 và đạt thành tích huy chương. Buổi lễ tổ chức ngày 26-5.

Trong các gương mặt được tuyên dương, môn bóng chuyền có cầu thủ Trần Thị Bích Thủy. Bích Thủy là người ở xã Cổ Đô của huyện Ba Vì (Hà Nội). Nữ cầu thủ thi đấu ở vị trí phụ công này hiện là thành viên của đội bóng chuyền Hóa chất Đức Giang HN tại giải vô địch quốc gia. Ở SEA Games 32, Bích Thủy là thành viên chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam qua đó thi đấu lọt vào chung kết giải nhưng để thua Thái Lan 1-3 và nhận HCB. Mặc dù vậy, giới chuyên môn đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ nữ tại SEA Games 32 vừa qua là đáng khích lệ.

Năm ngoái tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, Bích Thủy cũng là thành viên chính thức của đội bóng chuyền nữ Việt Nam và giành được HCB. Đáng chú ý sau giải, cô được đơn vị chủ quản tặng thưởng một căn chung cư có trị giá hơn 700 triệu đồng.

Vào lúc này, Bích Thủy tiếp tục tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và tập luyện tại Quảng Ninh để hướng tới thi đấu AVC Challenge Cup 2023 ở Indonesia giữa tháng 6 tới đây.

Tin cùng chuyên mục