Phan Văn Đức dính chấn thương, SLNA bị Sài Gòn FC cầm chân

Tiền vệ Phan Văn Đức dính chấn thương trước ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, và trở thành một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả hòa 1-1 của SLNA trước Sài Gòn FC ở vòng 4 V-League 2022 diễn ra vào tối 13-2 trên sân Thống Nhất.

Sài Gòn FC và SLNA cầm chân nhau ở vòng 4 V-League 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sài Gòn FC và SLNA cầm chân nhau ở vòng 4 V-League 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thêm một lần người hâm mộ xứ Nghệ biến các sân đấu ở miền Nam thành “chảo lửa thành Vinh” khi SLNA làm khách trước Sài Gòn FC. Thậm chí, hội CĐV SLNA còn “chơi lớn” để kỷ niệm 20 thành lập. Chính bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài giúp thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng nhập cuộc đầy hưng phấn.

Nhưng sự hưng phấn của đội khách tạm ngắt quãng khi Phan Văn Đức dính chấn thương ở phút 19 và phải rời sân. Điều này kéo theo độ chênh giữa 2 cánh rất lớn và khiến các đường lên bóng của SLNA dễ dàng bị Sài Gòn FC bắt bài.

Phan Văn Đức dính chấn thương, SLNA bị Sài Gòn FC cầm chân ảnh 1 Phan Văn Đức dính chấn thương và phải thay ra ở phút 19
Bên kia chiến tuyến, hàng công của Sài Gòn FC cũng không thể hiện được nhiều trong hiệp 1. Tình huống nguy hiểm nhất mà các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo được ở phút 32. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Đỗ Merlo không thể đánh đầu kịp, nhưng thủ môn Văn Hoàng bên phía SLNA cũng không bắt dính. Bóng tìm đến Công Hiển ở cột 2, tuy nhiên cầu thủ của Sài Gòn FC lại dứt điểm vọt xà trước khung thành bỏ trống.

Trong thế trận chắc chắn, bàn thắng bất ngờ xuất hiện vào đúng phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 1. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Sài Gòn FC, Oseni nhưng chân dứt điểm chìm chéo góc để đánh bại thủ môn Văn Phong và mở điểm cho SLNA.

Phan Văn Đức dính chấn thương, SLNA bị Sài Gòn FC cầm chân ảnh 2 Oseni giúp SLNA ghi bàn thắng dẫn trước
Bàn thắng dẫn trước giúp SLNA thi đấu thoải mái. Trong khi đội chủ nhà đẩy cao đội hình ngay đầu hiệp, và ngoài sân HLV Phùng Thanh Phương liên tiếp đưa ra các sự thay đổi. Nỗ lực của Sài Gòn FC được đền đáp ở phút 58. Từ quả treo bóng bên cánh phải, Đỗ Merlo băng vào dứt điểm cận thành và thủ môn Văn Hoàng chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn thua, SLNA chớm xốc lại đội hình. 15 phút sau, Oseni chọc khe để Văn Việt thoát xuống, nhưng cầu thủ trẻ này lại không đánh bại được thủ môn Văn Phong trong thế đối mặt. Đến phút 80, Olaha làm tung lưới Sài Gòn FC, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Phan Văn Đức dính chấn thương, SLNA bị Sài Gòn FC cầm chân ảnh 3 Niềm vui của các cầu thủ Sài Gòn FC sau bàn thắng gỡ hòa của Đỗ Merlo
Còn phía Sài Gòn FC không tạo thêm được tình huống nguy hiểm nào sau bàn thắng gỡ hòa. Tỷ số hòa 0-0 vì thế được giữ nguyên đến hết trận đấu. SLNA tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 7 điểm. Trong khi Sài Gòn FC vẫn giậm chân ở hạng 10 khi có 2 điểm.

Tin cùng chuyên mục