Phạm Thị Bình, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật chiến thắng đường chạy marathon Quy Nhơn

Dàn sao điền kinh nổi tiếng của đội tuyển quốc gia vừa thành công tại SEA Games 31 đã dự giải marathon Quy Nhơn 2022 và họ đã khẳng định được chuyên môn khi về nhất ở nhiều cự ly.

Nguyễn Thị Oanh đã có chiến thắng cự ly 21km tại giải ở Quy Nhơn. Ảnh: BTC
Nguyễn Thị Oanh đã có chiến thắng cự ly 21km tại giải ở Quy Nhơn. Ảnh: BTC

Sáng 12-6, các nội dung đã khai cuộc tại từ 3 giờ sáng với các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km dành cho nam, nữ. Toàn giải đã thu hút khoảng 10.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên góp mặt. Để tạo sự hấp dẫn, ban tổ chức đã để điểm xuất phát và điểm về đích tại 2 điểm riêng biệt nhằm giúp các VĐV trải nghiệp được những nét đẹp trên cung đường thi đấu và cảnh quan của thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Tại nội dung marathon 42km, Lê Văn Tuấn đã là người về nhất nam với kết quả 2 giờ 37 phút 36 giây. Lê Văn Tuấn là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thi đấu marathon nam tại SEA Games 31 vừa qua. Năm ngoái, Lê Văn Tuấn cũng là người về nhất nội dung 42km nam.

Tuyển thủ quốc gia Lê Văn Tuấn về nhất nội dung 42km nam tại giải. Ảnh: BTC

Trong khi đó, về nhất nữ là cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình với kết quả 2 giờ 58 phút 18 giây. Phạm Thị Bình đã chia sẻ mình có sự chuẩn bị tập luyện trước khi giải diễn ra rất nghiêm túc nhưng cũng không ngờ đã có được chiến thắng này bởi hiện tại rất nhiều VĐV phong trào và chuyên nghiệp mạnh khi thi đấu marathon.

Đường chạy 21km nữ chứng kiến tuyển thủ xuất sắc nhất SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh về nhất (1 giờ 24 phút 17 giây) và về thứ nhì sau cô là Lò Thị Thanh (1 giờ 24 phút 51 giây). Thanh chính là tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 31 và bị tước tấm HCB cự ly 10.000m do đi giầy sai quy định.

Ở nội dung 21km nam, tuyển thủ quốc gia Đỗ Quốc Luật đã về nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 34 giây. Ở nội dung này, nhà vô địch đi bộ SEA Games 31 là Võ Xuân Vĩnh cũng tham dự nhưng chỉ về hạng 4 (1 giờ 16 phút 42 giây). Người từng chiến thắng Đỗ Quốc Luật tại nội dung 3.000m chướng ngại vật ở SEA Games 31 để giành HCV là Lê Tiến Long cũng thi đấu giải marathon Quy Nhơn 2022 nhưng dự cự ly 10km và về nhất (35’20”).

Tin cùng chuyên mục