Paralluelo mới là nhân tố quyết định cho Tây Ban Nha

Tây Ban Nha lọt vào bán kết World Cup nhờ kỹ thuật và lối chơi chuyền bóng đầy mê hoặc, nhưng cầu thủ đã mang đến cho họ điều khác biệt quý giá đó là vận động viên điền kinh Salma Paralluelo.
Salma Paralluelo trở thành con bài chiến thuật của HLV Jorge Vilda
Salma Paralluelo trở thành con bài chiến thuật của HLV Jorge Vilda

Ngôi sao 19 tuổi đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vào bán kết World Cup với chiến thắng xuất sắc trước Hà Lan ở tứ kết. Cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona đã thực hiện một pha phản công trong hiệp phụ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Trước đó, đá chính ở mọi vòng đấu, cô cũng góp công lớn trong trận hủy diệt Thụy Sĩ 5-1 ở vòng 16 đội với những pha chuyền bóng từ cánh trái, hai trong số đó dẫn đến bàn thắng cho Aitana Bonmati.

Khi Quả bóng vàng Alexia Putellas vẫn đang hồi phục thể lực sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, tiền vệ Bonmati là thủ lĩnh trong đội hình của Jorge Vilda sẽ đối đầu với Thụy Điển trong trận bán kết ở Auckland. Nhưng Paralluelo với tốc độ, khả năng chạy bức tốc và sức mạnh bên cánh trái có thể đóng vai trò lớn trong cuộc chiến với một Thụy Điển giàu thể lực.

Vilda nói: “Cô ấy là một cầu thủ có tiềm năng to lớn và còn lâu mới ‘đụng trần’ về năng lực siêu phàm của mình. Paralluelo còn rất trẻ và chỉ mới tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện cho bóng đá được 1 năm. Chúng ta sẽ thấy những gì tốt nhất của Salma trong tương lai. Bây giờ cô đã tỏa sáng rồi, nhưng tôi chắc chắn rằng trong tương lai cô sẽ còn làm được nhiều hơn thế nữa".

Tây Ban Nha đã hoàn thành 3.171 đường chuyền trong 5 trận tại giải, so với dưới 2.000 của Thụy Điển. Vilda phải cân nhắc xem có nên tung Paralluelo vào sân ngay từ đầu hay nên tung vào giữa trận để bứt phá tốc độ qua các cầu thủ cao to Thụy Điển trong cuộc đụng độ ở Eden Park.

Paralluelo từ bỏ điền kinh để chuyên tâm vào bóng đá

Paralluelo từ bỏ điền kinh để chuyên tâm vào bóng đá

Từ đường chạy điền kinh đến sân bóng đá

Sinh ra ở thành phố vùng đông bắc Zaragoza với cha là người Tây Ban Nha và mẹ là người Guinea Xích đạo, Paralluelo lớn lên là sự kết hợp bóng đá với điền kinh.

"Tôi bắt đầu chơi cả 2 môn khi lên 7. Lúc đầu, đó chỉ là một trò chơi đối với tôi nhưng dần dà, tôi bắt đầu nhận ra mình có thể tiến xa hơn". Paralluelo nói về những ngày đầu chơi bóng trong cuộc phỏng vấn với Fifa.com năm ngoái.

Paralluelo đã giành được huy chương ở một số môn điền kinh khác nhau, tham gia chạy vượt rào và nhảy ba bước. Cô cũng thi đấu ở cự ly 400m tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Âu 2019 ở Glasgow khi mới 15 tuổi.

Sự nghiệp bóng đá mới chớm nở đã đưa Paralluelo đến Villarreal, nơi cô bị đứt dây chằng trước ở đầu gối trái vào tháng 4-2021, buộc phải nghỉ thi đấu 9 tháng.

Vào tháng 7 năm ngoái, cô gia nhập Barcelona, siêu cường mới nổi của CLB bóng đá nữ châu Âu, ngay sau khi một chấn thương khác khiến cô không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Giải điền kinh châu Âu ở Anh.

Động thái đó có nghĩa là từ bỏ điền kinh một lần và mãi mãi. "Thật khó để từ bỏ một môn thể thao, nhưng đó là một bước tôi phải thực hiện và tôi không thể ở một nơi tốt hơn".

Paralluelo đã giành được 2 danh hiệu thế giới
Paralluelo đã giành được 2 danh hiệu thế giới

Độc nhất vô nhị

Sau khi giúp Barca giành Champions League vào tháng 6, Paralluelo hiện đang hy vọng đánh bại Thụy Điển và tiếp tục giành danh hiệu Vô địch thế giới thứ ba với Tây Ban Nha.

Danh hiệu thế giới thứ 3 ư? Chính xác Paralluelo là thành viên của đội vô địch World Cup U17 năm 2018 và ghi 2 bàn trong trận chung kết giúp Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản 3-1 để giành chức vô địch World Cup U20 năm ngoái.

Bonmati nói: "Paralluelo là duy nhất. Rất khó để tìm được những cầu thủ như cô ấy, người có nền tảng là điền kinh và sở hữu cái chân trái rất chất lượng cùng cú sút thực sự tốt".

"Khi chơi cùng nhau, chúng tôi kết hợp tốt và cố gắng tìm cho cô ấy khoảng trống bứt phá và cơ hội ghi bàn. Bạn có thể chờ đợi cả 2 điều đó từ Paralluelo".

Tin cùng chuyên mục