
Trong sách sách rút gọn 3 cái tên có bao gồm tiền đạo người Ai Cập, Salah của Liverpool và hậu vệ phải người Morocco, Achraf Hakimi của Paris Saint-Germain, nhưng Osimhen đã giành được giải thưởng danh giá này, để trở thành cầu thủ Nigeria đầu tiên chiến thắng kể từ Nwankwo Kanu năm 1999. Osimhen, 24 tuổi, ghi 26 bàn khi giúp Napoli vô địch Serie A sau 33 năm ở mùa giải trước, anh cũng là Vua phá lưới ở giải đấu cao nhất Italy.
Sau khi ghi 31 bàn trên mọi đấu trường mùa qua, cũng như là vua phá lưới với 10 bàn ở vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi 2024, Osimhen hiện ước tính giá trị thị trường vào khoảng 200 triệu euro. Chân sút này chia sẻ: “Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi phải cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong cuộc hành trình này và tất cả những người châu Phi đã giúp đưa tôi lên bản đồ bất chấp lỗi lầm của tôi”.
Tuyển Morocco với hành trình kỳ diệu ở World Cup 2022, vào đến bán kết trước khi dừng bước trước đội sau đó giành ngôi á quân là tuyển Pháp, đã thắng giải Đội tuyển quốc gia của năm ở hạng mục nam. Trong khi Walid Regragui, người đưa Morocco giành vị trí thứ 4 chung cuộc tại Qatar, giành được giải Huấn luyện viên của năm. Trong khi Yassine Bounou, người góp phần quan trọng giúp Morocco trở thành đội tuyển quốc gia châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết World Cup, được vinh danh là Thủ môn của năm.
Ở hạng mục nữ, tiền đạo người Nigeria của Barcelona, Oshoala đã lần thứ 6 giành danh hiệu Cầu thủ bóng đá nữ châu Phi xuất sắc nhất năm, sau khi chiến đấu với chấn thương để giúp đội tuyển của cô lọt vào vòng 1/8 tại World Cup nữ ở Australia và New Zealand. Nigeria đã mang về chiếc cúp Đội tuyển quốc gia nữ của năm. Nhưng danh hiệu Huấn luyện viên nữ của năm thuộc về Desiree Ellis của tuyển Nam Phi, người có lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh.