Trước trận U.23 Việt Nam - U.23 Nhật Bản (19 giờ 15 ngày 29-3)
Với chiến thắng 7-0 trước Macau, có thể nói U.23 Nhật Bản đã khẳng định họ là đội bóng số 1 tại bảng I dù sức mạnh vẫn chưa bộc lộ hết. Đây quả là một thử thách lớn cho thầy trò ông Miura, dù kết quả hòa là mục tiêu cao nhất mà U.23 Việt Nam hướng đến.
![]() |
Đang trên đà hưng phấn, U.23 Việt Nam vẫn có khả năng gây bất ngờ cho U.23 Nhật Bản. Ảnh: QUANG THẮNG
Chỉ hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã gặp Nhật Bản đến 4 lần ở các sân chơi trẻ. Sau trận thua 0-7 ở giải giao hữu quốc tế đầu năm 2014, là trận thua 0-1 ở chung kết giải Đông Nam Á và gần nhất là thất bại 1-2 tại VCK U.19 châu Á. Như vậy là sau mỗi lần gặp, thành tích thi đấu của Việt Nam lại tốt hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà cho rằng ở trận đấu diễn ra hôm nay, đội bóng của HLV Miura sẽ có một thế trận ngang bằng.
Phân nửa đội hình Nhật Bản dự vòng loại U.23 châu Á đều có độ tuổi U.20, thế nhưng chỉ có 2 cầu thủ của đội U.19 Nhật Bản còn sót lại, đó là tiền đạo Minamino và thủ thành Nakamura, nhưng cả 2 đều chỉ ngồi dự bị. Thành phần nòng cốt của U.23 Nhật Bản đến từ các CLB hàng đầu của J-League và điều này cho thấy có sự khác nhau giữa các tuyến trẻ ở những nền bóng đá tiên tiến.
Trong khi đó, thành phần U.19 Việt Nam lại đang đóng vai trò trụ cột ở đội Olympic. Như vậy, những điểm mạnh của U.23 Việt Nam có thể được HLV Teguramori của Nhật Bản nắm kỹ. Vị HLV này đánh giá: “Việt Nam chắc chắn mạnh hơn Macau nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Hơn nữa, Việt Nam đang được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật Bản, nên sẽ hiểu biết nhiều về đội bóng của chúng tôi”.
Có thể nói, HLV Miura chính là lợi thế lớn nhất của U.23 Việt Nam trong trận đấu này. Ông đã có những lựa chọn chiến thuật khá sắc sảo để thực hiện cuộc ngược dòng đánh bại Malaysia ở trận ra quân. Với sự hưng phấn, lại có nền tảng thể lực tốt, U.23 Việt Nam sẽ là một chướng ngại không nhỏ đối với U.23 Nhật Bản. Ngoài ra, lợi thế tâm lý đang nghiêng về thầy trò ông Miura khi Nhật Bản buộc phải giành thắng lợi trong trận này nhằm bảo đảm vị trí đầu bảng, trong khi với U.23 Việt Nam thì 1 điểm đã là thành công, thậm chí nếu để thua với tỷ số nhẹ cũng chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự VCK U.23 châu Á với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Băn khoăn lớn nhất của HLV Miura hiện nay là chấn thương của tiền vệ Huy Toàn. Hôm qua, đội U.23 Việt Nam chỉ tập thả lỏng hồi phục và Huy Toàn không tham gia do phải đi chụp phim chẩn đoán tình trạng chấn thương.
VIỆT QUANG