Nữ Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar

Sau chiến thắng 3-0 trước Philippines trong trận đầu ra quân, chiều nay các cô gái Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ SEA Games 29 gặp các cô gái Myanmar - một trong những đối thủ cạnh tranh chức vô địch.
Các cầu thủ Việt Nam khẳng định sự vượt trội trước Myanmar. Ảnh HOÀNG HÙNG
Các cầu thủ Việt Nam khẳng định sự vượt trội trước Myanmar. Ảnh HOÀNG HÙNG

Nhập cuộc thận trọng và không vội đẩy cao đội hình tấn công nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Hải Yến ở phút 18 sau đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải của Tuyết Dung.

Sau khi có bàn thắng vượt lên, tuyển nữ Việt Nam kiểm soát trận đấu và tạo ra liên tiếp các cơ hội để nhân đôi cách biệt. Đáng tiếc là Hải Yến và Huỳnh Như đều không dứt điểm thành công.

Trong khi đó, Myanmar tỏ ra khá bế tắc và chỉ trông chờ vào các cú sút xa để cầu may. Tuy nhiên, chỉ một thoáng mất tập trung ở đầu hiệp 2, các cô gái Việt Nam đã để các cô  gái Myanmar chọc thủng lưới.

Phút 59, hàng phòng ngự mải mê tấn công dâng lên quá cao và chỉ còn 2 cầu thủ bên phần sân nhà. Lập tức Myanmar tổ chức pha phản công nhanh. Wer Phaw đi bóng xuống biên trái rồi thực hiện đường chuyền chính xác cho Theingi Tun trên đà băng xuống, đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Myanmar.

Rất may là sau đó HLV Mai Đức Chung đã thực hiện những sự thay đổi người chính xác để giúp các cô gái Việt Nam kiểm soát lại thế trận. Phút thứ 72, cầu thủ vào sân thay người Bích Thùy thực hiện cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 2-1. Hưng phấn sau bàn nâng tỷ số, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ép sân đối phương. Đến phút 82, từ đường ném biên của đồng đội, Huỳnh Như xoay người tung cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, hạ gục thủ thành Myanmar, ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Chung cuộc, các học trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước các cô gái Myanmar và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Tin cùng chuyên mục